Dựng cổng chắn ngang ngõ đi chung

21/08/2020 09:36

Bà Nguyễn Thị Thắm ở thôn Hải Hộ, xã Hồng Lạc (Thanh Hà) bị một người cùng thôn tố cáo tự ý dựng cổng chắn ngang ngõ đi chung của 2 gia đình.


Cổng nhà bà Nguyễn Thị Thắm dựng chắn ngang ngõ đi chung, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân

Vừa qua, Báo Hải Dương nhận được đơn của anh Phạm Xuân Tùng ở thôn Hải Hộ, xã Hồng Lạc (Thanh Hà) tố cáo bà Nguyễn Thị Thắm - người cùng thôn tự ý dựng cổng chắn ngang ngõ đi chung của 2 gia đình.

Mảnh đất của anh Tùng rộng 676 m2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu năm 2001, sau đó được cấp lại vào các năm 2016 và 2018. Phía nam mảnh đất giáp đường liên xã Hồng Lạc - Tân Việt, phía bắc (sau nhà anh Tùng) giáp nhà bà Thắm, phía đông giáp ngõ đi chung với nhà bà Thắm rộng khoảng 2,5m, dài gần 33 m. Phía đông ngõ đi chung tiếp giáp với nhà bà Nguyễn Thị Lo.

Trước kia, mảnh đất nhà bà Thắm rộng nhưng sau này bà tách sổ chia cho các con Phạm Văn Lực, Phạm Văn Trượng. Theo quy định, ngõ đi chung hiện nay phục vụ việc đi lại cho 5 gia đình, gồm 3 mẹ con bà Thắm, bà Lo và anh Tùng. Tuy nhiên, bà Lo xây nhà kiên cố giáp ngõ đi chung, cổng quay ra đường liên xã Hồng Lạc - Tân Việt nên không có nhu cầu đi lại trong ngõ.

Anh Phạm Văn Lực cho biết cách đây hơn 40 năm, gia đình anh được UBND xã Hồng Lạc chia đất ở. Ngày đó, ngõ từ đường liên xã Hồng Lạc - Tân Việt vào nhà anh là bờ ruộng, lầy lội. Bố mẹ anh đã bỏ ra nhiều công sức, tiền của đào đắp, trải bê tông làm đường đi cho sạch sẽ. Do phía trong chỉ có gia đình anh nên bố mẹ anh đã dựng cổng ở giữa ngõ. Cách đây khoảng 5 năm, mẹ anh di chuyển cổng ra phía ngoài thêm 10 m, cách đường liên xã Hồng Lạc - Tân Việt khoảng 6m. Anh Lực cho rằng, ngõ đi này do bố mẹ anh làm nên được toàn quyền sử dụng, người nào muốn đi chung phải được sự đồng ý của gia đình anh. Anh Tùng muốn đi ngõ này phải xây lùi tường bao vào 30 cm để mở rộng lối đi.

Mảnh đất nhà anh Tùng bám mặt đường liên xã Hồng Lạc - Tân Việt gần 15 m nên gia đình mở cổng chính từ phía đường này. Phía ngõ đi vào nhà bà Thắm, gia đình anh mở cổng phụ cách đường liên xã khoảng 6 m. Gia đình anh Tùng chủ yếu đi cổng chính, khi có công việc mới đi cổng phụ. Từ vị trí cổng phụ đến cuối mảnh đất, giáp đất nhà bà Thắm, anh Tùng xây tường bao. Anh Tùng cho rằng bà Thắm di chuyển cổng ra vị trí mới đã ảnh hưởng đến việc đi lại của gia đình với phần đất phía trong. Đầu năm 2020, anh Tùng phải nhờ bà Thắm tháo cổng để chở nguyên vật liệu vào làm sân. Anh Tùng thừa nhận gia đình anh chỉ đóng góp làm phần ngõ đi chung từ đường liên xã Hồng Lạc - Tân Việt đến cổng phụ của gia đình. Phần trong của ngõ đi chung hoàn toàn do gia đình bà Thắm tự bỏ công sức, tiền của ra làm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bản đồ địa chính của xã Hồng Lạc do UBND huyện Thanh Hà lập năm 1997 thể hiện đường vào nhà bà Thắm là ngõ đi chung, thuộc đất công, không gia đình nào được sử dụng riêng. Trong đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà Thắm gửi UBND xã Hồng Lạc tháng 3.2001, sau đó UBND xã Hồng Lạc có thông báo gửi lại để bà Thắm tự kiểm tra đều cho thấy mảnh đất ở nhà bà Thắm không bao gồm ngõ đi chung này.

Việc bà Thắm tự ý dựng cổng chắn ngang ngõ đi chung là không đúng. Đề nghị UBND xã Hồng Lạc yêu cầu bà Thắm di chuyển cổng về phần đất của gia đình đã được UBND huyện Thanh Hà cấp giấy chứng nhận sử dụng đất năm 2001. UBND xã Hồng Lạc nên tính toán chi phí mà gia đình bà Thắm đã bỏ ra làm ngõ đi chung để yêu cầu anh Tùng cùng đóng góp.

PHƯƠNG LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dựng cổng chắn ngang ngõ đi chung