Sai phạm trong chi trả trợ cấp người có công ở xã Hồng Phong

31/08/2019 18:42

Cán bộ phụ trách lao động, thương binh và xã hội xã Hồng Phong có một số sai phạm trong chi trả trợ cấp người có công.


Danh sách cấp tiền dụng cụ chỉnh hình năm 2017 cho người có công của xã Hồng Phong nộp về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Ninh Giang vào ngày 29.12.2017

Báo Hải Dương nhận được phản ánh của một công dân ở xã Hồng Phong (Ninh Giang) về việc anh Nguyễn Văn Hùng, cán bộ phụ trách lao động, thương binh và xã hội (LĐTBXH) xã Hồng Phong đã lợi dụng chức quyền, giả mạo chữ ký của người có công (NCC) với cách mạng, vi phạm trong việc chi trả chế độ trợ cấp dụng cụ chỉnh hình trong 2 năm (2017 - 2018).

Theo nội dung đơn, năm 2017, xã Hồng Phong có 6 NCC hưởng chế độ trợ cấp dụng cụ chỉnh hình gồm các ông Phạm Huy Du, Ngô Văn Tỉnh, Ngô Văn Quy, Vũ Chí Hưởng, Nguyễn Xuân Đỉnh và Nguyễn Văn Bế. Tổng số tiền hưởng là 8.030.000 đồng.

Tháng 4.2018, ông Bế chưa nhận được số tiền trợ cấp trên nên đã có ý kiến với anh Hùng. Ngày 14.9.2018, anh Hùng mới trả 1,3 triệu đồng tiền trợ cấp cho ông Bế (đưa cho bà Đoàn Thị Tâng vợ ông).

Năm 2018, xã Hồng Phong tiếp tục có 5 NCC được nhận tiền trợ cấp dụng cụ chỉnh hình gồm các ông Du, Tỉnh, Quy, Đỉnh, Bế, với tổng số tiền 6.500.000 đồng. Đến ngày 9.5.2019, ông Bế vẫn chưa được chi trả khoản tiền này nên đã làm đơn gửi UBND xã Hồng Phong.

Ngay sau đó, anh Hùng đã mang tiền đến nhà trả ông Bế. Ông Bế cho biết thêm ngày 10.5.2019, khi chi trả, anh Hùng đã viết một tờ giấy xác nhận việc gửi tiền trợ cấp dụng cụ chỉnh hình năm 2018 cho ông Bế.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ngày 19.6.2019, UBND xã Hồng Phong đã có kết luận giải quyết nội dung đơn thư tố cáo của công dân với nội dung tương tự như đơn gửi Báo Hải Dương.

Qua kiểm tra, xác minh, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong kết luận, năm 2018, anh Nguyễn Văn Hùng, cán bộ phụ trách LĐTBXH xã Hồng Phong thực thi nhiệm vụ có một số vi phạm. Ngày 29.1.2018, anh Hùng nhận 2.600.000 đồng tiền trợ cấp dụng cụ chỉnh hình năm 2017 của ông Bế và ông Du.

Đến tháng 9.2018, khi có ý kiến của những người này, anh Hùng mới chi trả cho họ. Ngày 14.12.2018, anh Hùng nhận 6.500.000 đồng tiền trợ cấp dụng cụ chỉnh hình năm 2018 của 5 người nêu trên. Đến ngày 9.5.2019, sau khi có ý kiến của họ, anh Hùng mới chi trả.

Anh này đã tự ý ký thay các ông Bế, Đỉnh, Quy, Tỉnh và Du trong danh sách cấp tiền dụng cụ chỉnh hình và phiếu báo nhận tiền của Phòng LĐTBXH huyện khi chưa có sự ủy quyền hay cho phép của những người trên.

Kết luận của xã cũng khẳng định nội dung tố cáo của công dân: "Ông Nguyễn Văn Hùng, công chức văn hóa, xã hội phụ trách LĐTBXH xã Hồng Phong tháng 12.2018 lập phiếu chi trả cho các đối tượng và làm quyết toán với Phòng LĐTBXH huyện, nhưng đến tháng 5.2019, sau khi có ý kiến của các đối tượng thì mới chi trả và việc ông Hùng tự động ký thay các đối tượng vào danh sách trả tiền cấp dụng cụ chỉnh hình của cơ quan có thẩm quyền" là đúng.

Sau khi tìm hiểu tư liệu lưu trữ tại Phòng LĐTBXH huyện Ninh Giang kết hợp với nội dung tố cáo của công dân, chúng tôi thấy những nội dung kết luận trên của UBND xã Hồng Phong là chính xác.

Tuy nhiên, có một điểm cần phải xem xét đó là theo biên bản quyết toán giữa Phòng LĐTBXH huyện Ninh Giang và xã Hồng Phong trong 2 năm 2017 và 2018 đều ghi: "UBND xã Hồng Phong đã kiểm tra việc chi trả số tiền trên kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Vậy đề nghị Phòng LĐTBXH huyện Ninh Giang cho quyết toán số tiền chi trả trợ cấp một lần cho những NCC.

Nếu sai sót, UBND xã Hồng Phong và ông Nguyễn Văn Hùng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật". Trong các biên bản quyết toán ngoài chữ ký của anh Hùng còn có xác nhận của UBND xã Hồng Phong. Như vậy, không chỉ anh Hùng mà UBND xã này cũng phải chịu trách nhiệm về những sai phạm trên.

Sáng 28.8, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tranh, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Phong cho biết đến nay, chi bộ nơi anh Hùng sinh hoạt đã kiểm điểm, bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đối với anh này. Đảng ủy cũng đang thực hiện quy trình xem xét xử lý kỷ luật Đảng đối với anh Hùng theo quy định.

THANH NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sai phạm trong chi trả trợ cấp người có công ở xã Hồng Phong