Sớm định giá lại tài sản cho người bị chặt phá cây trồng

02/08/2019 18:39

Gia đình chị Lê Thị Thủy ở thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải (Ninh Giang) cho rằng kết quả định giá tài sản bị phá hoại của nhà chị chưa sát thực tế, không bảo đảm khách quan.


Chị Lê Thị Thủy ở thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải (Ninh Giang) trước cây trồng bị chặt phá

Báo Hải Dương nhận được đơn khiếu nại kết quả định giá tài sản của gia đình chị Lê Thị Thủy ở thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải (Ninh Giang). Theo nội dung chị Thủy trình bày, ngày 24.3.2019 gia đình chị bị đối tượng cùng xã vào chặt 9 cây ăn quả tại khu vườn chuyển đổi, trong đó 8 cây đã gẫy hoàn toàn, 1 cây bị chặt dở. Sau khi phát hiện sự việc, chị Thủy trình báo công an. Công an huyện Ninh Giang đã phối hợp với Công an xã Ninh Hải đến hiện trường xác định có 3 cây mít Thái, 2 cây hồng xiêm Xuân Đỉnh, 3 cây nhãn lồng Hưng Yên bị chặt rời gốc, 1 cây nhãn bị chặt dở. Tại thời điểm bị chặt phá, cây hồng xiêm, cây mít đang có quả. Sau khi xác định số lượng cây bị chặt phá, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Ninh Giang) đề nghị Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Ninh Giang tiến hành định giá số tài sản trên. Kết quả định giá tài sản bị thiệt hại là 1.876.000 đồng.

Sau khi được thông báo kết quả định giá, gia đình chị Thủy không đồng ý. Chị Thủy cho biết: “Việc định giá như trên là chưa sát thực tế, không bảo đảm khách quan. Bởi gia đình tôi mua các cây này của Trung tâm Cây giống Học viện Nông nghiệp Hà Nội. Chỉ tính riêng tiền cây giống đã hơn 1 triệu đồng. Ngoài ra, 3 cây mít và 2 cây hồng xiêm được trồng từ năm 2014 đã cho thu hoạch được 3 vụ. Năm 2018, tổng số tiền thu được từ 3 cây mít và 2 cây hồng xiêm là hơn 4 triệu đồng. Thời điểm bị chặt phá, các cây này cũng đang ra nhiều quả”. Gia đình chị Thủy đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, định giá lại số tài sản bị thiệt hại.

Qua xác minh vụ việc, được biết ngày 10.4.2019, Công an huyện Ninh Giang đã có Văn bản số 16/ĐGTS yêu cầu định giá tài sản. Theo thông tin miêu tả đặc điểm tài sản cần định giá, 3 cây mít có chiều cao từ 3,5 m trở lên và có đường kính gốc 7 cm. Trên mỗi cây mít đều đang có quả, trong đó cây nhiều nhất 10 quả. 2 cây hồng xiêm, mỗi cây cao 2,7 m, đường kính gốc 5 cm, đang ra quả. 3 cây nhãn, mỗi cây cao 1 m, đường kính gốc 2,5 cm, chưa ra quả. Cùng với những mô tả này và các hình ảnh chụp tài sản thiệt hại kèm theo, Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Ninh Giang đã định giá trên hồ sơ. Ngày 18.4.2019, hội đồng đã ban hành Kết luận số 09/ KLĐG về định giá tài sản. Hội đồng xác định giá trị thiệt hại tổng số tài sản trên tại thời điểm bị chặt phá là 1.876.000 đồng.

Ông Nguyễn Đình Biểu, Chủ tịch Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Ninh Giang cho biết: “Sau khi nhận được yêu cầu định giá của công an, hội đồng đã nghiên cứu hồ sơ, khảo sát giá thị trường tại 3 nhà vườn kinh doanh cây ăn quả tại các xã Đồng Tâm, Tân Hương theo đúng trình tự, thủ tục. Sau khi có kết quả khảo sát, giá trị tài sản được tính bình quân trên tổng số phiếu khảo sát giá. Việc định giá tài sản của hội đồng căn cứ theo Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 7.3.2018 của Chính phủ, Thông tư số 43/2018/TT-BTC ngày 7.5.2018 của Bộ Tài chính và kết quả khảo sát giá trị thực tế trên thị trường huyện Ninh Giang”. Theo quy định, giá tài sản thiệt hại được xác định tại thời điểm xảy ra sự việc, không tính giá trị hình thành trong tương lai.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Ninh Giang) cho biết: “Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện đã yêu cầu Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp tỉnh định giá lại số tài sản bị thiệt hại trên. Sau khi có kết luận định giá cuối cùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật”.

MINH HỒNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sớm định giá lại tài sản cho người bị chặt phá cây trồng