Xã Ngọc Sơn chậm xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất công

14/11/2019 14:44

Báo Hải Dương nhận được phản ánh của người dân thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn (Tứ Kỳ) về việc gia đình ông Đặng Văn Ưng lấn chiếm đất công, xây nhà trái phép.


Căn nhà gia đình ông Đặng Văn Ưng xây dựng năm 2016 có một phần diện tích nằm trên đất công bị lấn chiếm

Theo phản ánh, năm 2016, gia đình ông Ưng xây dựng trái phép một phần ngôi nhà lấn vào đất công (đất ao) do UBND xã Ngọc Sơn quản lý. Diện tích này được quy hoạch để xây dựng bể bơi của thôn. Vụ việc chưa được giải quyết, gia đình ông Ưng tiếp tục xây dựng một công trình khác nằm hoàn toàn trên phần đất công lấn chiếm.

Ông Ưng cho biết giai đoạn cuối năm 2002 đầu năm 2003, gian nhà thờ họ của gia đình ông có phần bờ tường (xây tiếp giáp với đất ao do UBND xã Ngọc Sơn quản lý) bị sụt lún, ông cùng gia đình đã tự ý đổ đất lấp một phần ao tiếp giáp để gia cố cho bức tường này. Phần diện tích này lấn chiếm trên đất công. Đến năm 2016, gia đình ông xây dựng một căn nhà rộng khoảng 60 m2 .

Ông Ưng thừa nhận căn nhà được xây dựng có một phần diện tích nằm trên đất công do UBND xã Ngọc Sơn quản lý. Đầu năm 2019, gia đình ông tiếp tục khởi công xây dựng căn nhà khác cũng nằm trên phần đất công bị gia đình ông lấn chiếm trước đó.

Ông Nguyễn Văn Vui, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn khẳng định có việc gia đình ông Ưng xây dựng công trình trái phép trên đất công. Tổng diện tích đất công bị gia đình ông Ưng lấn chiếm khoảng 240 m2 .

Ông Vui thừa nhận có sai sót và thiếu trách nhiệm trong quản lý, nắm bắt tình hình địa phương, đặc biệt là tình trạng các công trình xây dựng trái phép trên đất công.

Ngày 16.10, UBND xã Ngọc Sơn đã lập đoàn kiểm tra đối với gia đình ông Ưng. Qua kiểm tra xác định công trình khởi công đầu năm 2019 đã lấn chiếm 48,75 m2 đất công do UBND xã quản lý.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với gia đình ông Ưng, yêu cầu gia đình ông dừng ngay hành vi vi phạm, tháo dỡ, thu dọn và trả lại hiện trạng ban đầu xong trước ngày 23.10.

Mặc dù vậy, đến ngày 11.11, ông Ưng vẫn chưa thực hiện. Theo quan sát của phóng viên, móng nhà chưa bị phá, gạch xây dựng vẫn được xếp thành chồng, cạnh đó là một số dụng cụ xây dựng như cuốc, xẻng, xô xách vữa…

Về hướng giải quyết một phần căn nhà được xây dựng trên đất công bị gia đình ông Ưng lấn chiếm năm 2016, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết sẽ đề nghị UBND huyện Tứ Kỳ hợp lý hóa phần đất dôi dư cho gia đình ông Ưng nếu đủ điều kiện. Ngược lại, gia đình ông Ưng sẽ phải trả lại mặt bằng đất công đã bị lấn chiếm cho UBND xã.

Về quy hoạch xây dựng, cải tạo đất ao thành bể bơi của thôn, lãnh đạo UBND xã Ngọc Sơn cho biết theo bản đồ quy hoạch xây dựng toàn xã ban hành kèm theo Quyết định số 310 ngày 18.1.2013 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới, phần đất ao tiếp giáp với đất của gia đình ông Ưng là một trong những vị trí được quy hoạch để xây dựng bể bơi của thôn. Mặc dù vậy, cho đến nay chưa có báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo quy hoạch chi tiết hay bất kỳ văn bản nào về việc cải tạo, xây dựng ao trở thành bể bơi.

Việc UBND xã Ngọc Sơn xử lý công trình của gia đình ông Đặng Văn Ưng xây dựng trái phép trên đất công có biểu hiện chậm trễ và thiếu dứt khoát. Đề nghị huyện Tứ Kỳ chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

HÀ KIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xã Ngọc Sơn chậm xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất công