Số 1 đất Việt, âm thầm chuyển hơn 2.300 tỷ làm từ thiện

03/01/2021 06:42

Không đứng ngoài cuộc khi dịch bệnh xảy ra, các doanh nhân Việt đã thể hiện bản lĩnh của mình, đóng góp tiền tỷ cho các hoạt động xã hội và vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế.

Năm 2020 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ngay từ tháng 2, Vingroup ký kết tài trợ 3 dự án nghiên cứu ứng phó nhanh dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền 20 tỷ đồng. Đến tháng 3, Vingroup lại tiếp tục tài trợ thêm 125 tỷ đồng trang bị máy thở, máy xét nghiệm, bộ sinh phẩm xét nghiệm và nghiên cứu SARS-CoV-2.

Khi đại dịch Covid-19 ở Việt Nam đang ở nóng nhất, Vingroup nhanh chóng tận dụng hạ tầng nhà máy ô tô của mình để sản xuất máy thở.

Ngay sau khi ký kết hợp đồng bản với hãng Medtronic để sử dụng thiết kế cho máy thở xâm nhập PB560, Vingroup cũng bắt tay vào nghiên cứu máy thở không xâm nhập dựa theo thiết kế do Trường Đại học MIT (Mỹ) chia sẻ cho cộng đồng.

Số 1 đất Việt, âm thầm chuyển hơn 2.300 tỷ làm từ thiện

Theo Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng với quỹ từ thiện Thiện Tâm của Vingroup đã quyên góp 77 triệu USD trong năm nay cho các hoạt động cứu trợ COVID-19, cũng như cấp học bổng giáo dục và hỗ trợ các chương trình chăm sóc sức khỏe trên khắp đất nước.

Báo cáo tài chính của Vingroup cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2020, tập đoàn này đã chuyển tiền tài trợ 2.300 tỷ đồng cho Quỹ Thiện Tâm.

Mới đây, Quỹ VinFuture vừa được Tập đoàn Vingroup công bố thành lập để tổ chức giải thưởng khoa học và công nghệ quốc tế với sứ mệnh "tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống hằng ngày của hàng triệu người trên trái đất bằng việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ".

Vua hàng hiệu và chuyến bay định mệnh của con gái út

Quyết định thuê phi cơ với giá gần 10 tỷ đồng để đưa con gái đang mắc bệnh COVID-19 về nước, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gần như trao trọn hy vọng vào đội ngũ y bác sĩ Việt Nam.

Sau chuyến bay đó, ông vua hàng hiệu cũng trở thành một trong những mạnh thường quân ủng hộ cả về tiền và vật chất nhằm chống dịch. Ông và gia đình đả ủng hộ 30 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch.

Trong đó, 15 tỷ đồng được gửi đến Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh để ủng hộ chiến dịch chống COVID-19 cùng các ban, ngành, đoàn thể, một phần 5 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh thuộc đồng bằng song Cửa Long đang thiếu nước sạch để sinh hoạt do hạn mặn kéo dài.

Phần còn lại, trị giá 10 tỷ, sẽ chi trả cho trang thiết bị sử dụng tại bệnh viện tại nơi Tiên Nguyễn, con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn điều trị trong thời gian qua.

Ngoài ra, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn chia sẻ bản thân đã đứng ra làm việc với nhà cung cấp ở Đức để mua các trang thiết bị y tế cho bệnh viên nhanh nhất có thể.

Trước tình hình người Việt ở khắp thế giới vẫn đổ về Việt Nam, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng ủng hộ một siêu thị rộng 5.000m2 ở tỉnh Tây Ninh được doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cho ngành y tế dùng làm nơi cách ly bệnh nhân COVID-19 nếu cần.

Trịnh Văn Quyết vượt bão

Nhìn lại 2020 đầy vất vả, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC không còn nói nhiều về khó khăn mà quan trọng hơn là tinh thần vượt khó của doanh nhân Việt Nam. “2020 là một năm đặc biệt thách thức. Nhưng 2020 cũng là năm cho thấy sức bật mạnh mẽ của Việt Nam: quả cảm, quyết liệt, không ngại khó, không ngại khổ, không lùi bước”, ông Quyết chia sẻ.

Số 1 đất Việt, âm thầm chuyển hơn 2.300 tỷ làm từ thiện

Ngay trong giai đoạn khó khăn, ngành hàng không vẫn không chỉ co cụm chống đỡ. Bamboo Airways của Việt Nam trở thành hãng bay gần như duy nhất trên thế giới vẫn tăng trưởng dương cả về số lượt hành khách, đường bay, đội bay, thị phần, đồng thời tiếp tục chuẩn bị nguồn lực để tăng tốc.

Năm 2020, Bamboo Airways là hãng hàng không tư nhân đón và vận hành máy bay thân rộng hiện đại khai thác trên các chặng bay nội địa và chuẩn bị cho các đường bay quốc tế tới Đông Bắc Á, đường bay tầm xa tới châu Âu, châu Úc… và đặc biệt đã được cấp phép bay thẳng đến Mỹ để chuẩn bị cho chuyến xuyên đại dương trong năm mới.

Hãng cũng gây bất ngờ khi phá thế độc quyền bay Côn Đảo trong suốt một thập kỷ qua, mở ra cơ hội phát triển mới cho hòn đảo vẫn được đánh giá cao trên bảng vàng du lịch quốc tế.

Tham vọng của ông Trịnh Quốc Kỳ

Chiếc tàu bay đầu tiên mang nhãn hiệu Vietravel Airlines chính thức đánh dấu sự gia nhập thị trường của một hãng hàng không mới tại Việt Nam.

Hãng khai thác 3 tàu bay trong năm đầu và trong vòng 5 năm nâng lên 30, máy bay khai thác là mẫu A321ceo với cấu hình 220 ghế.

Ông Vũ Đức Biên, Tổng giám đốc Vietravel Airlines cho biết với mô hình hãng hàng không hỗn hợp (kết hợp giữa mô hình giá rẻ và truyền thống), vé của Vietravel Airlines sẽ nằm ở khoảng giữa Vietjet và Bamboo Airways. Giá vé chỉ có một hạng duy nhất với 17 mức giá từ thấp đến cao.

Số 1 đất Việt, âm thầm chuyển hơn 2.300 tỷ làm từ thiện

Chủ tịch Nguyễn Quốc Kỳ cho biết, "Covid-19 buộc Vietravel phải tái cấu trúc doanh nghiệp về hoạt động vận hành và bộ sản phẩm, để phù hợp với thị trường. Trong đó, Vietravel đang "toàn tâm toàn ý" tập trung cho thị trường nội địa, chủ yếu phục vụ các tour du lịch của công ty, bên cạnh phần nhỏ là khách thương mại. Ngoài ra, chúng tôi cũng có nguồn khách du lịch ổn định 1 triệu khách/năm".

"Vì thế, chúng tôi bay nội địa trước, hướng đến thị trường 100 triệu dân này, tôi cho rằng đây không phải là thị trường nhỏ. Đơn cử, chỉ doanh thu lữ hành nội địa tháng 7.2020 của công ty đã bất ngờ cao hơn trước dịch. Tuy nhiên, trong bối cảnh Covid -19 diễn biến phức tạp, tình hình dự kiến sẽ khó khăn từ nay đến đầu năm 2022", ông Quốc Kỳ nhận định.

Tỷ phú Trần Đình Long trở thành người giàu thứ ba Việt Nam

Ngày 23.10, cổ phiếu Hòa Phát thiết lập mức giá kỷ lục 30.900 đồng sau 13 năm niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2007.

Nhưng không dừng lại ở đó, mã này tiếp tục tăng. Đóng cửa phiên 20.11, cổ phiếu Hòa Phát leo lên mốc 35.700 đồng.

Cùng với đà đi lên của thị giá cổ phiếu, giá trị tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cũng tăng nhanh.

Theo bảng xếp hạng các tỷ phú thế giới theo thời gian thực của Forbes, ước tính tỷ phú Trần Đình Long hiện sở hữu 1,7 tỷ USD. Đây là giá trị tài sản lớn nhất từ trước đến nay của Chủ tịch Hòa Phát.

Ông Trần Đình Long lần đầu được Forbes công nhận là tỷ phú vào tháng 3.2018 với khối tài sản 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên, Chủ tịch Hòa Phát rớt khỏi danh sách tỷ phú trong 2 năm kế tiếp khi thị giá cổ phiếu công ty đi xuống.

Hồi cuối tháng 5, ông Long trở lại câu lạc bộ tỷ phú khi giá trị tài sản chạm mốc 1 tỷ USD cùng với đà phục hồi của cổ phiếu Hòa Phát.

Khi đó, Chủ tịch Hòa Phát là người giàu thứ 5 tại Việt Nam với khối tài sản tương đương Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang, xếp sau các tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Bá Dương, Hồ Hùng Anh.

Theo Vietnamnet

(0) Bình luận
Số 1 đất Việt, âm thầm chuyển hơn 2.300 tỷ làm từ thiện