Chỉ còn huyện Ninh Giang chưa hoàn thành thẩm định danh sách hỗ trợ

08/05/2020 22:27

Còn duy nhất huyện Ninh Giang chưa hoàn thành việc thẩm định danh sách hỗ trợ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Ngày 8.5, UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội của 6 địa phương và Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội Hải Dương.

Theo đó, Thanh Miện có 15.176 người, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 18,3 tỷ đồng

Kim Thành có 14.051 người, tổng kinh phí hơn 17,3 tỷ đồng.

Kinh Môn có 13.685 người, tổng kinh phí hơn 16,9 tỷ đồng.

Thanh Hà có 13.338 người, tổng kinh phí hơn 16,5 tỷ đồng.

Chí Linh có 12.764 người, tổng kinh phí hơn 15,3 tỷ đồng.

Cẩm Giàng có 9.766 người, tổng kinh phí hơn 12,4 tỷ đồng. 

Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội Hải Dương có 60 người, được hưởng hỗ trợ với tổng kinh phí 90 triệu đồng.

Như vậy, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ 145.972 người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội của 11 địa phương, Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội Hải Dương với tổng kinh phí hơn 180 tỷ đồng.

Đến nay còn duy nhất huyện Ninh Giang chưa hoàn thành việc thẩm định danh sách hỗ trợ trình UBND tỉnh phê duyệt.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chỉ còn huyện Ninh Giang chưa hoàn thành thẩm định danh sách hỗ trợ