Nhiều hoạt động chăm sóc người cao tuổi

30/09/2020 08:30

Chiều 29.9, Thị ủy Kinh Môn tổ chức 4 đoàn thăm, tặng quà người cao tuổi (NCT) tại các xã, phường Hiến Thành, Quang Thành, Phạm Thái và Minh Tân.

Mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng, được trích từ ngân sách thị xã. 

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Gia Lộc Vũ Văn Cấp thăm và tặng quà cho cụ Nguyễn Thị Thoảng (79 tuổi) ở thôn Đươi, xã Đoàn Thượng (Gia Lộc)

Chiều 29.9, huyện Gia Lộc tổ chức 5 đoàn đi thăm, tặng quà cho 24 NCT có hoàn cảnh khó khăn trong huyện, mỗi suất gồm 1 triệu đồng và một phần quà.

Sáng 29.9, Hội Chữ thập đỏ TP Hải Dương trao tặng 20 suất quà (mỗi suất gồm 300.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 500.000 đồng) cho NCT hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Ban Đại diện Hội NCT huyện Ninh Giang đã trao 60 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho hội viên hoàn cảnh khó khăn; vận động các xã, thị trấn phấn đấu trao từ 20 suất quà trở lên, mỗi suất 100.000 - 200.000 đồng cho các hội viên. Trong dịp này, Hội NCT các xã, thị trấn tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi, cờ tướng, cầu lông...

Ban Đại diện Hội NCT huyện Thanh Miện đã tặng 34 suất quà với tổng trị giá hơn 11 triệu đồng cho hội viên hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Hội NCT các xã, thị trấn cũng tặng hơn 3.000 suất quà tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng cho hội viên. Ban Đại diện Hội NCT huyện đang vận động xây dựng Quỹ "Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò NCT" ở cấp huyện và cấp xã. Đến nay, quỹ do Huyện hội quản lý đạt 80 triệu đồng, cấp xã quản lý đạt 700 triệu đồng.

Hội Phụ nữ huyện Bình Giang tặng quà cho hội viên phụ nữ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 29.9, Hội Phụ nữ huyện Bình Giang đi thăm, tặng 4 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho hội viên phụ nữ cao tuổi hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo tại các xã Nhân Quyền, Bình Xuyên, Hồng Khê và Cổ Bì.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều hoạt động chăm sóc người cao tuổi