Nhiều hoạt động tri ân người có công

22/07/2020 09:00

Ngày 21.7, nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, đại diện Hội Doanh nghiệp trẻ thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Thềm, mẹ liệt sĩ ở thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên (TP Hải Dương)

Tỉnh đoàn, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tổ chức thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách ở huyện Nam Sách, thị xã Kinh Môn, TP Chí Linh và TP Hải Dương. Đoàn đã tặng 80 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất và tặng 4 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho người thuộc diện chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Từ ngày 20-24.7, TP Hải Dương tổ chức 3 đoàn đi thăm, tặng 75 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng cho 75 gia đình chính sách tiêu biểu tại 25 phường, xã.

TP Chí Linh đã thành lập 4 đoàn đến thăm, trao tặng 57 suất quà (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn. Tất cả 19 xã, phường đã tổ chức thăm, tặng quà, gặp mặt, tri ân… các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Thành phố cũng đã chuyển 4.267 suất quà của Chủ tịch nước trị giá gần 870 triệu đồng, 4.509 suất quà của tỉnh trị giá hơn 1,3 tỷ đồng tới các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Tối 24.7, TP Chí Linh sẽ tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ thành phố; các xã, phường đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân liệt sĩ vào tối 26.7.

Sáng 21.7, huyện Kim Thành tổ chức đi thăm, tặng quà 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 15 gia đình chính sách tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn trong huyện. Mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng. Dịp này, huyện cũng thăm, chuyển 3 suất quà của tỉnh tới các gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn tại các xã Lai Vu, Cộng Hòa, Thượng Vũ, mỗi suất trị giá 1.500.000 đồng.

Sáng 21.7, huyện Thanh Hà đã tổ chức thăm, tặng quà 3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 16 người có công với cách mạng tiêu biểu ở các xã Thanh An, Cẩm Chế, Tân An, Thanh Khê, Thanh Sơn, Thanh Cường, Thanh Hồng và thị trấn Thanh Hà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng.

Dịp này, huyện Thanh Hà có 4.324 người thuộc diện chính sách được nhận quà của Chủ tịch nước và 4.556 người được nhận quà của tỉnh.

Đến ngày 20.7, tất cả các xã, thị trấn trong huyện đã chỉnh trang, tu sửa, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, bia mộ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngày 21.7, Hội Cựu chiến binh huyện Tứ Kỳ bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên Nguyễn Đình Thạch ở thôn Độ Trung, xã Đại Hợp. Ngôi nhà rộng 80 m2 trị giá 300 triệu đồng, trong đó Quân chủng Phòng không - Không quân hỗ trợ 80 triệu đồng, còn lại do Hội Cựu chiến binh huyện, xã vận động các tổ chức, cá nhân, họ hàng giúp đỡ. Dịp này, Hội Cựu chiến binh huyện tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho 10 hội viên là thương binh, bệnh binh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

PV-CTV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều hoạt động tri ân người có công