Mãn nhãn mùa quả ngọt ở Thanh Hà

15/06/2021 20:25

Mùa quả ngọt ở Thanh Hà đang dần khép lại nhưng vẫn đọng lại dư âm về một vụ vải bội thu, nhiều điểm nhấn.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế từ sản lượng mà người dân Thanh Hà còn biết cách khai thác thế mạnh du lịch của vùng vải.

Thanh Hà có khoảng 3.200 ha vải. Trong đó vùng vải sớm khoảng 2.000 ha tập trung ở các xã khu Hà Đông, còn lại là vải thiều chính vụ ở các xã khu Hà Nam

Ngoài lợi nhuận từ quả vải, nông dân ở khu đồng Mẩn, thôn An Lão, xã Thanh Khê biết tận dụng lợi thế thiên nhiên ưu đãi để tạo cảnh quan miệt vườn thu hút nhiều người từ nơi khác tìm tới tham quan, trải nghiệm

Người trồng vải ở Thanh Hà chất phác, mến khách

Du khách thưởng ngoạn bức tranh thiên nhiên đẹp trong mùa vải chín dọc triền sông đồng Mẩn, đồng Quao ở xã Thanh Khê

Phong cảnh mùa vải chín ở đồng Mẩn, thôn An Lão, xã Thanh Khê đẹp như bức tranh

Trẻ em được cha mẹ đưa đi trải nghiệm càng thêm yêu quý thiên nhiên hơn

THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mãn nhãn mùa quả ngọt ở Thanh Hà