Thanh Hà cần phát triển du lịch trải nghiệm gắn với du lịch sinh thái

21/10/2019 18:23

Chiều 21.10, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện đề án “Phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2016 – 2020” tại huyện Thanh Hà.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đề nghị huyện Thanh Hà cần xác định và xây dựng được sản phẩm du lịch trọng điểm, chú trọng phát triển du lịch trải nghiệm gắn với du lịch sinh thái; lấy sản phẩm vải thiều làm thế mạnh. Thời gian tới, huyện cần tiếp tục nghiên cứu nâng tầm lễ hội vải thiều để thu hút du khách trong và ngoài nước. Quan tâm đầu tư hạ tầng cơ sở, hoàn thiện các tiểu dự án thuộc khu du lịch sinh thái sông Hương. Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, lấy du lịch xanh làm hướng đi lâu dài, bền vững...

Những năm qua, Thanh Hà tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Tập trung khai thác du lịch dựa trên những nguồn lực hiện có là khu miệt vườn vải thiều sông Đồng Mẩn (xã Thanh Khê), khu vực cống Lâm (xã Thanh Sơn), bãi Soi (xã Thanh Xuân), tham quan vườn cây ăn quả, bãi rươi – cáy, khu vực vườn ổi VietGAP (xã Liên Mạc), phường rối nước ở xã Thanh Hải... 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hà cần phát triển du lịch trải nghiệm gắn với du lịch sinh thái