Vườn hoa sinh thái đầu tiên ở huyện Nam Sách

22/05/2020 10:03

Từ tháng 2.2020, ông Nguyễn Văn Cường ở thôn Cao Đôi, xã Hợp Tiến (Nam Sách) đã sử dụng gần 2.000 m2 đất nông nghiệp của gia đình để trồng hoa, chủ yếu là hoa cánh bướm.


Vườn hoa của ông Cường hiện thu hút một số bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh 

Xuất phát từ ý tưởng đem mô hình vườn hoa sinh thái về nông thôn, từ tháng 2.2020, ông Nguyễn Văn Cường ở thôn Cao Đôi, xã Hợp Tiến (Nam Sách) đã sử dụng gần 2.000 m2 đất nông nghiệp của gia đình để trồng hoa, chủ yếu là hoa cánh bướm. Đây là mô hình vườn hoa sinh thái đầu tiên của huyện. 

Mỗi ngày, vườn hoa thu hút gần 20 lượt người đến tham quan, chụp ảnh. Mỗi lượt người vào vườn, ông Cường thu từ 10.000-20.000 đồng, trẻ em dưới 1 m miễn phí. Thời gian tới, ông Cường tiếp tục mở rộng diện tích và đưa thêm nhiều giống hoa vào trồng với mong muốn trở thành cách làm mới mang lại hiệu quả kinh tế cao.

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vườn hoa sinh thái đầu tiên ở huyện Nam Sách