Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 11.7?

11/07/2018 08:04

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI; Tiền đề cho sự phát triển bền vững... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 11.7.

Tiền đề cho sự phát triển bền vững: Ngày Dân số thế giới 11.7 năm nay đề cao vai trò của KHHGĐ. Những kết quả của công tác dân số - KHHGĐ ở tỉnh ta trong những năm qua đã góp phần cải thiện đời sống người dân, tăng cường bình đẳng giới... (trang 4).

HĐND tỉnh thảo luận nhiều vấn đề dư luận quan tâm: Thảo luận tại 4 tổ trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiều vấn đề được dư luận quan tâm được các đại biểu phân tích, mổ xẻ. Đó là vấn đề nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; giải quyết nhà ở cho công nhân...(trang 4).

Giáo viên kiếm tiền dịp hè nhờ nghề tay trái: Dịp hè, phần lớn giáo viên dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình để bù đắp lại quãng thời gian vất vả trong năm học. Nhưng cũng có nhiều giáo viên phải tìm việc làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống và thỏa mãn đam mê của mình...(trang 5).

Khai thác tiềm năng du lịch miệt vườn Thanh Khê: Con sông Đồng Mẩn ôm trọn khu đồng Mẩn và đồng Quao trồng vải ở xã Thanh Khê (Thanh Hà) đã tạo nên khung cảnh rất đỗi nên thơ mỗi mùa vải chín. Đây chính là điều kiện để huyện Thanh Hà có thể khai thác tiềm năng du lịch bên cạnh giá trị kinh tế từ cây vải...(trang 6).

Xây dựng trạm BTS không đúng quy hoạch: Báo Hải Dương nhận được thông tin của một số người dân xóm Chùa, thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh (Bình Giang) phản ánh việc Trung tâm Viễn thông Bình Giang xây dựng trạm thu phát sóng điện thoại di động không đúng quy hoạch và lo lắng sẽ bị ảnh hưởng...(trang 7).

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI: Sáng 10.7, HĐND tỉnh khóa XVI khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6 với nhiều nội dung quan trọng...(trang 1).

Diện tích cấy bằng máy tăng gấp đôi: Đến ngày 10.7, toàn tỉnh gieo cấy được khoảng 45.000 ha lúa mùa, đạt 57% kế hoạch. Có gần 4.000 ha được cấy bằng máy, tăng gấp đôi so với vụ mùa trước...(trang 1).

Giải vô địch bắn cung trẻ toàn quốc năm 2018: Hải Dương đạt thành tích tốt nhất từ trước tới nay: Đội tuyển bắn cung trẻ Hải Dương giành được 6 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 10 huy chương đồng, xếp thứ 3 toàn đoàn...(trang 2).

Một bệnh nhân viêm não Nhật Bản B tái nhập viện: Đó là cháu Vũ Đức Gia Bảo (4 tuổi, ở xã Chi Lăng Nam, Thanh Miện)...(trang 2).

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Hải Dương: Quản lý nợ quá hạn qua tin nhắn miễn phí: Để kéo giảm nợ quá hạn, ngay trong tháng 7 này, chi nhánh thực hiện dịch vụ đối chiếu nợ miễn phí qua tin nhắn cho những khách hàng còn dư nợ tiền vay...(trang 2).

Mạo danh cán bộ ngành nông nghiệp đi lừa đảo: Gần đây, tại một số xã trong tỉnh xuất hiện một số đối tượng tự nhận là cán bộ ngành nông nghiệp vận động nông dân tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi. Người tham gia phải đóng tiền...(trang 7).

Bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại tình dục: Sáng 9.7, đại diện Công an huyện Tứ Kỳ cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của chị P.T.Th. (trú tại thôn Quan Lộc, xã Tiên Động) về việc con gái của chị là cháu N.T.P.T. (sinh năm 2013) bị xâm hại tình dục. Công an huyện đang xác minh sự việc...(trang 7).

Một nam công nhân Hải Dương tử vong tại Đài Loan: Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hứng (34 tuổi, ở thôn Vô Lượng) đã sang Đài Loan được 3 năm nay. Sáng 9.7, trong khi đang làm việc, anh Hứng bị xe nâng lùi, đè vào người. Do vết thương nặng, anh Hứng đã tử vong... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 11.7 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 11.7?