Công đoàn ngành giáo dục khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân

17/10/2020 07:45

Những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu, rèn luyện.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện các nghị quyết, phong trào

Chiều 16.10, Công đoàn ngành giáo dục tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị số 03/CT-TLĐ giai đoạn 2010-2020 và sơ kết phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2020. 

10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Công đoàn ngành giáo dục đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ và trẻ em. Công đoàn ngành đã tuyên truyền được 20 cuộc với 1.500 người tham gia, tổ chức 600 buổi gặp mặt, toạ đàm, hội thi, biểu dương gia đình nữ tiêu biểu...

Thực hiện Chỉ thị 03 về phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn. Hằng năm, trên 85% số cán bộ, giáo viên nữ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó nhiều giáo viên đạt danh hiệu thi đua các cấp; nhận Huân chương, Bằng khen của các cấp... 11.680 trong tổng số 12.000 người đăng ký danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, trong đó có 110 nữ giáo viên đạt thành tích xuất sắc đã được các cấp, các ngành và công đoàn khen thưởng. 

Dịp này, 1 tập thể, 2 cá nhân nhận Bằng khen, 30 cá nhân nhận giấy chứng nhận của Công đoàn giáo dục Việt Nam; 1 tập thể nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh; 5 tập thể, 45 cá nhân được Công đoàn ngành giáo dục tỉnh tặng giấy khen.

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công đoàn ngành giáo dục khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân