Doanh nghiệp tư nhân phần mềm Quốc Cường trả lại tiền cho người học

17/08/2018 06:30

Các hợp đồng đã thanh lý chủ yếu của học sinh các huyện Kinh Môn, Thanh Hà, Ninh Giang, Thanh Miện.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Phần mềm Quốc Cường thừa nhận sai phạm của doanh nghiệp

Chiều 16.8, ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân phần mềm Quốc Cường cho biết đến nay đã thanh lý tổng cộng 74 hợp đồng, trả lại toàn bộ số tiền cho phụ huynh. Các hợp đồng đã thanh lý chủ yếu của học sinh các huyện Kinh Môn, Thanh Hà, Ninh Giang, Thanh Miện.

Hiện tại, doanh nghiệp vẫn tiếp tục thanh lý hợp đồng cho những học sinh không có nhu cầu. Học sinh nào tiếp tục học, doanh nghiệp vẫn tổ
chức cho giáo viên dạy bình thường.

Ông Sáu thừa nhận sai phạm khi đã ghi một số thông tin trong bản hợp đồng sai sự thật. Địa chỉ 8 chi nhánh của doanh nghiệp trên cả nước không hoàn toàn chính xác. Thông tin miễn học phí năm học tiếp theo do kinh phí của Phòng Giáo dục và Đào tạo tài trợ khi học viên tham gia khóa học 12 tháng cũng không đúng mà do ông tự ý viết thêm khi soạn hợp đồng.

Trước đó, báo Hải Dương ngày 1.8 đăng bài "Hàng nghìn học sinh mất tiền oan vì đăng ký học qua mạng" phản ánh bức xúc của nhiều phụ huynh trong tỉnh liên quan đến doanh nghiệp này.

HÀ NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Doanh nghiệp tư nhân phần mềm Quốc Cường trả lại tiền cho người học