Gia hạn nhận hồ sơ sang Nhật Bản làm điều dưỡng, hộ lý

13/11/2020 09:14

Những người có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đã quyết định gia hạn nhận hồ sơ của người tham gia chương trình sang Nhật Bản làm điều dưỡng, hộ lý (khóa 9) đến hết ngày 20.11 (thời hạn cũ là ngày 18.10). Những người có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Cục Quản lý lao động ngoài nước. 

Đây là chương trình triển khai theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản do Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp với phía Nhật Bản tuyển chọn. Những người đủ tiêu chuẩn sẽ vừa học vừa làm ở Nhật Bản tối đa 3 năm đối với công việc điều dưỡng và tối đa 4 năm đối với hộ lý. Trong thời gian vừa học vừa làm tại Nhật Bản, những người này được phép dự kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia của nước sở tại về điều dưỡng viên và hộ lý. Nếu đỗ sẽ được cấp chứng chỉ quốc gia điều dưỡng viên, hộ lý Nhật Bản và ở lại làm việc dài hạn.

PV 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia hạn nhận hồ sơ sang Nhật Bản làm điều dưỡng, hộ lý