Học sinh đoạt giải quốc tế được thưởng cao nhất 200 triệu đồng

16/08/2018 07:06

 UBND tỉnh vừa ban hành quy định về chế độ, chính sách đặc thù dành cho giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (TP Hải Dương).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho em Hoàng Văn Đông (Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi) giành huy chương bạc Olympic quốc tế sinh học

Theo đó, giáo viên dạy đội tuyển học sinh giỏi quốc gia được hỗ trợ 180.000 đồng/tiết, tập huấn học sinh đoạt giải quốc gia đi thi quốc tế được hỗ trợ 240.000 đồng/tiết. Trợ lý thí nghiệm, thực hành cho học sinh giỏi quốc gia được hỗ trợ 120.000 đồng/tiết và cho học sinh đi thi quốc tế 180.000 đồng/tiết.

Học sinh lớp chuyên được hưởng học bổng bằng 3 lần mức học phí khu vực thành thị hiện hành/học sinh/tháng nếu đạt yêu cầu: có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong học kỳ xét cấp học bổng, có môn chuyên đạt 8,5 điểm trở lên hoặc đoạt một trong các giải từ khuyến khích trở lên tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực, quốc tế của năm học đó. Số học sinh được cấp học bổng bằng 30% số học sinh toàn trường. Mỗi tháng, một học sinh được trợ cấp sinh hoạt phí với các mức từ 40%-80% mức lương cơ sở, tùy thuộc vào hộ khẩu thường trú của học sinh. 

Học sinh dự thi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được hỗ trợ 60.000 đồng/ngày, dự thi quốc tế 180.000 đồng/ngày trong thời gian tập huấn. Học sinh đoạt giải cấp quốc tế được thưởng từ 25-200 triệu đồng, đoạt giải khu vực từ 15-30 triệu đồng, đoạt giải quốc gia từ 3,5-20 triệu đồng. Mỗi học sinh đoạt giải quốc gia, khu vực, quốc tế, giáo viên được tính định mức thưởng bằng 0,8 định mức thưởng của học sinh và được tính cho tổng số giải.

Thời gian thực hiện quy định từ ngày 1.9.2018.

Đây là lần đầu tiên tỉnh ta ban hành chế độ, chính sách đặc thù cho giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi.

       DANH TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Học sinh đoạt giải quốc tế được thưởng cao nhất 200 triệu đồng