Làm tốt công tác chăm lo người lao động trong dịp Tết

14/12/2020 20:29

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị cụm thi đua 9 Liên đoàn Lao động các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho công nhân lao động trong dịp Tết...


Lãnh đạo 9 Liên đoàn Lao động tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và Báo Lao Động ký kết chương trình phối hợp

Ngày 14.12, cụm thi đua 9 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và ký kết chương trình phối hợp với Báo Lao Động tại TP Hải Dương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, cụm thi đua cần có đánh giá, dự báo tình hình, trên cơ sở đó cụ thể hoá vào kế hoạch hoạt động của năm 2021; khảo sát cụ thể để phân loại, đánh giá chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ này. Tăng cường tuyên truyền về pháp luật lao động; tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho công nhân lao động trong dịp Tết.

Năm 2020, các đơn vị thành viên cụm thi đua đã ký kết 199 bản thoả thuận với đối tác. Toàn cụm đã tiến hành 122 cuộc giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), vượt 176% kế hoạch Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Toàn cụm đã tổ chức 120 cuộc tham gia ý kiến đóng góp phản biện đối với các dự thảo luật, nghị định, thông tư có tác động đến quyền và lợi ích của CNVCLĐ, tổ chức công đoàn…

Chương trình phối hợp với Báo Lao động được thực hiện trong 3 năm từ 2021-2023 với mục tiêu tăng thời lượng thông tin tuyên truyền, quảng bá hoạt động của 9 LĐLĐ tỉnh trên các sản phẩm truyền thông của báo.

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm tốt công tác chăm lo người lao động trong dịp Tết