Tính toán định mức giáo viên phù hợp với thực tiễn

20/09/2018 17:52

Trung ương cần sớm xem xét, tính toán định mức giáo viên các bậc học phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới...


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 20.9, đoàn công tác liên ngành Trung ương do đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội dẫn đầu làm việc tại Hải Dương về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các ngành liên quan làm việc với đoàn.

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, 5 năm qua, Hải Dương đã xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm thu hút mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Đến nay, toàn tỉnh có 3 huyện có 100% số trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Tỉnh luôn duy trì vị trí thành tích cao về số học sinh giỏi, học sinh đỗ đại học. Mạng lưới, quy mô trường lớp từ mầm non đến đại học được mở rộng, hoàn thiện. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên phát triển cả về số lượng và chất lượng, bảo đảm 100% trình độ đạt chuẩn.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu đạt thấp như về đổi mới, nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ, tỷ lệ giáo viên ngoại ngữ đạt chuẩn theo khung năng lực ngoại ngữ châu Âu; phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau trung học...         

Đại diện các ngành liên quan đã trả lời, làm rõ các vấn đề đoàn công tác quan tâm. Về cơ chế riêng trong thực hiện tôn vinh, đãi ngộ đối với giáo viên, tỉnh đã xây dựng quy chế khen thưởng đối với các giáo viên và học sinh giành giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Về công tác đào tạo nghề, hiện toàn tỉnh có 29 cơ sở dạy nghề thuộc địa phương quản lý hoạt động có hiệu quả, đã đào tạo được hơn 127.500 học sinh. Trường Cao đẳng Nghề Hải Dương được lựa chọn là trường trọng điểm, đầu tư xây dựng trường đào tạo nghề chất lượng cao. Tỉnh có cơ chế hỗ trợ đối với các doanh nghiệp thành lập được các trung tâm đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp.

Các đại biểu nêu một số khó khăn của ngành giáo dục và đào tạo Hải Dương như việc áp dụng đánh giá học sinh theo phẩm chất và năng lực khiến cho giáo viên bậc tiểu học gặp nhiều khó khăn. Số lượng học sinh ngày càng tăng nhanh, trong khi phải giảm biên chế giáo viên, khiến cho các trường thiếu giáo viên...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn đề xuất Trung ương cần sớm xem xét, tính toán định mức giáo viên các cấp học, bậc học phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới; bảo đảm các quy định về định mức số lượng giáo viên, không cắt giảm cơ học chỉ tiêu biên chế giao hằng năm. Đề nghị cần xây dựng tiêu chuẩn đánh giá năng lực giáo viên phù hợp với chức danh, vị trí việc làm để giảm tâm lý sính bằng cấp...

Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Quân đã tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Hải Dương.

THANH HOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tính toán định mức giáo viên phù hợp với thực tiễn