Xứng danh đất học xứ Đông

21/08/2020 16:30

Những năm qua, Bình Giang là điểm sáng về giáo dục, đào tạo của tỉnh cũng như toàn quốc.


Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang tổ chức thi giáo viên dạy giỏi nhằm nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên (ảnh tư liệu)

Phát huy truyền thống "lò tiến sĩ xứ Đông", các cấp, các ngành và người dân Bình Giang luôn quan tâm chăm lo sự nghiệp "trồng người". Bình Giang là điểm sáng về giáo dục, đào tạo của tỉnh cũng như toàn quốc.

Đứng đầu về chất lượng 

Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên còn nhiều khó khăn, song thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện Bình Giang 5 năm trở lại đây luôn xếp nhất, nhì trong tỉnh. 

Trường THCS Vũ Hữu là "cái nôi" tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, luôn được huyện tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Nhà trường chú trọng công tác tuyển sinh, nhất là thu hút học sinh có năng lực tốt từ các xã, thị trấn về học. Những giáo viên dạy đội tuyển đều là người có chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Lãnh đạo nhà trường thường xuyên giám sát, nắm bắt tình hình bồi dưỡng học sinh của giáo viên và sự tiến bộ của học sinh qua từng chặng. Trường yêu cầu giáo viên thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, trao đổi kinh nghiệm hay trong bồi dưỡng học sinh giỏi.

Cùng giáo dục mũi nhọn, huyện quan tâm duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, nhất là việc bồi dưỡng học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Nhiều năm nay, Bình Giang luôn là 1 trong 3 địa phương có điểm trung bình thi vào lớp 10 cao nhất  tỉnh. Trong đó, năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020 đứng đầu toàn tỉnh.

Hằng năm, sau khi có thông báo của Sở GDĐT về môn thi thứ ba vào lớp 10 THPT, Phòng GDĐT huyện tổ chức hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng học sinh thi vào lớp 10 THPT với sự tham gia của lãnh đạo, giáo viên dạy các môn toán, ngữ văn, môn thi thứ 3 của các trường THCS để đánh giá lại ưu điểm, hạn chế về kết quả học sinh thi vào lớp 10 THPT từng môn của năm học trước. Từ đó thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp ôn tập hệ thống kiến thức cho học sinh. Các trường tổ chức nhiều đợt kiểm tra, đánh giá chất lượng bồi dưỡng của giáo viên và học sinh để kịp thời điều chỉnh, khắc phục.   

Thầy giáo Vũ Đình Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Kẻ Sặt chia sẻ: "Nhiều năm trước đây, Trường THCS Tráng Liệt (nay là Trường THCS Kẻ Sặt) thưởng 2,5 triệu đồng/giáo viên dạy các môn thi vào lớp 10 nếu nhà trường đứng trong tốp 20 của tỉnh và đứng trong tốp 30 thì thưởng 2 triệu đồng/giáo viên. Trường cũng thưởng cho mỗi học sinh đạt từ 8 điểm/môn trở lên 200.000 đồng". Chính quyền địa phương cũng thưởng cho học sinh đỗ thủ khoa 2 triệu đồng/em, đứng thứ nhì 1 triệu đồng/em, thứ ba 500.000 đồng/em. Từ sự động viên này, nhiều năm nay, trường có điểm thi trung bình vào lớp 10 luôn đứng thứ 2 của huyện và tốp 20 của tỉnh.

Khởi sắc trường chuẩn quốc gia

5 năm qua, thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia của địa phương có nhiều khởi sắc và chuyển biến mạnh mẽ. Huyện hiện có 49 trong tổng số 50 trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia, đạt 98%, tăng 18 trường so với năm 2015 (vượt chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 6 trường). Bình Giang là địa phương đầu tiên của tỉnh có tất cả các trường tiểu học đều đạt chuẩn quốc gia.

Nhiều năm nay UBND huyện quan tâm chỉ đạo, đầu tư xây dựng phòng học, phòng chức năng, công trình vệ sinh, nước sạch, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi, mở rộng, cải tạo khuôn viên sư phạm, sân chơi, bãi tập... phục vụ có hiệu quả các hoạt động giáo dục. Từ năm 2016 đến nay, huyện xây 362 phòng học, phòng chức năng với tổng kinh phí đầu tư gần 300 tỷ đồng. Các trường mầm non xây 133 phòng, tiểu học 135 phòng, THCS 94 phòng. Tỷ lệ phòng học kiên cố trong toàn huyện đạt 99,3% (tăng 8,8% so với năm 2016). Trong đó, bậc mầm non đạt 98,2%, tiểu học 99,9%, THCS 100%. Tất cả các trường tiểu học, THCS có đầy đủ phòng học tiếng Anh thông thường và thông minh; 50% số trường có phòng máy vi tính hiện đại, cấu hình cao.

Kết quả xây dựng cơ sở vật chất, trường chuẩn quốc gia đã góp phần quan trọng vào việc củng cố vững chắc công tác phổ cập giáo dục các cấp học, tạo các điều kiện tốt để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới. Hằng năm, huyện có 100% số trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non vào học lớp 1, tất cả học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6, 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xứng danh đất học xứ Đông