Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng một số trường học nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

20/11/2020 13:59

Sáng 20.11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên một số trường học trong tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chúc mừng Trường THPT Tứ Kỳ được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng thăm, chúc mừng Trường THPT Tứ Kỳ (Tứ Kỳ) và Trường THPT Hồng Quang (TP Hải Dương).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu thăm, chúc mừng Trường THCS thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng thăm, chúc mừng Trường Mầm non Cộng Hòa (Nam Sách), Trường Cao đẳng nghề Hải Dương.

Cùng đi có một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương.

Chúc mừng Trường THPT Tứ Kỳ được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng biểu dương tinh thần vượt khó, cố gắng thi đua dạy tốt, học tốt để đạt được những thành tích tiêu biểu của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng tặng quà các thầy cô giáo Trường THPT Hồng Quang nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ôn lại những kỷ niệm đẹp khi học tại trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhắn nhủ các học sinh trong trường phải vượt qua mọi khó khăn, không ngừng cố gắng, học tập để bắt kịp được sự phát triển của Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, trở thành công dân toàn cầu. Cán bộ, giáo viên nhà trường cần đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy học trò làm trung tâm, ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả công nghệ thông tin vào dạy và học. Cùng với truyền dạy kiến thức, thầy cô cần quan tâm rèn luyện cho học sinh kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo và ý chí, khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tại Trường THPT Hồng Quang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu cán bộ, giáo viên nhà trường cần tiếp tục thay đổi tư duy, phương pháp, định hướng giáo dục. Chú trọng giảng dạy, nuôi dưỡng, vun đắp cho các thế hệ học sinh niềm tự hào, tình yêu quê hương và khát vọng đóng góp công sức để hiện thực hóa những mục tiêu phát triển của TP Hải Dương, của tỉnh. Nhà trường cần làm tốt công tác xã hội hóa để hoàn thiện cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Phát huy truyền thống, đón bắt những xu hướng hiện đại để góp phần tạo dựng các thế hệ công dân thành phố phát triển toàn diện, văn hóa, văn minh, hiện đại và  để Trường THPT Hồng Quang xứng đáng là một ngôi trường kiểu mẫu của TP Hải Dương, của tỉnh.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu tặng quà các thầy cô giáo Trường THCS thị trấn Kẻ Sặt

Chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THCS Kẻ Sặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu yêu cầu nhà trường tiếp tục phát huy tốt truyền thống, ra sức thi đua dạy và học đạt kết quả cao hơn nữa. Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung chăm lo, dành sự quan tâm thỏa đáng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện dạy và học của nhà trường. Nhà trường tích cực huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để phục vụ công tác dạy và học. Học sinh toàn trường tích cực thi đua thực hiện tốt "5 điều Bác Hồ dạy", học tập tốt, rèn luyện tốt...


Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Cộng Hòa nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Khẳng định vai trò của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với mục tiêu xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng mong muốn cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng nghề Hải Dương cần bám sát nhu cầu thực tiễn để đào tạo. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác với doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tế... Cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Cộng Hòa cần không ngừng tự học, tự rèn luyện, nâng cao chất lượng dạy học để đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành. Quan tâm, chăm sóc các cháu an toàn về thể chất, tinh thần. Tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm để hình thành và phát triển ở trẻ những phẩm chất, nền nếp, thói quen tốt.

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả nhưng cũng đầy tự hào của nghề dạy học, các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc cán bộ, giáo viên các trường và của toàn ngành giáo dục của tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng một số trường học nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam