Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng một số trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

17/11/2019 15:35

Sáng 17.11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới chúc mừng một số trường THPT trong tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi lễ tại Trường THPT Phúc Thành

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chúc mừng các Trường THPT: Phúc Thành (Kinh Môn), Mạc Đĩnh Chi (Nam Sách). Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Văn Bản, Bí thư Thành ủy Chí Linh chúc mừng Trường THPT Nguyễn Du (TP Hải Dương). Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Trường THPT Đoàn Thượng (Gia Lộc).


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho Trường THPT Phúc Thành

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã gửi lời chúc tốt đẹp đến cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11; ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích đã đạt được trong sự nghiệp trồng người của các trường những năm qua. Đồng thời mong các trường tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, giành được nhiều kết quả ấn tượng hơn nữa trong thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

Các đồng chí đề nghị các trường tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch hành động của ngành giáo dục và đào tạo, chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Các trường cần xây dựng đội ngũ giáo viên chuẩn về nghiệp vụ, đạo đức, có khả năng truyền thụ tốt kiến thức, kỹ năng sống cho học sinh. Gắn học lý thuyết với thực hành, vừa học văn hóa, vừa rèn luyện đạo đức. 


Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Nguyễn Du

Các trường phải chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhà trường, gia đình và toàn xã hội cần tiếp tục quan tâm, ưu tiên, tạo môi trường học tập thuận lợi nhất để học sinh có hoài bão, ước mơ và khát vọng vươn lên. Các em học sinh ngoài học tốt kiến thức do thầy cô truyền dạy, phải thường xuyên trau dồi đạo đức, rèn kỹ năng sống để có những ứng xử chuẩn mực khi ra ngoài xã hội; học để biết, để lập thân, lập nghiệp, cống hiến cho quê hương, đất nước...


Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Trường THPT Đoàn Thượng (Gia Lộc)

Trường THPT Phúc Thành được thành lập năm 1979. 40 năm qua, trường đã từng bước vượt qua khó khăn, vững bước đi lên và đạt nhiều kết quả. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi đạt trên 80%; học sinh lên lớp và đỗ tốt nghiệp đạt 99,5%. Hai năm học vừa qua, nhà trường có đồng đội thi học sinh giỏi môn văn hóa cấp tỉnh xếp thứ 3 toàn tỉnh. Với những kết quả trên, Trường THPT Phúc Thành được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.


Ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn biểu diễn tại buổi lễ kỷ niệm của Trường THPT Phúc Thành

40 năm, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Đoàn Thượng không ngừng nỗ lực, quyết tâm xây dựng và phát triển để trở thành cơ sở giáo dục có chất lượng cao của tỉnh. Từ năm 2015 - 2019, điểm bình quân các môn thi tại kỳ thi THPT quốc gia, trường luôn xếp thứ 5 - 6 trong tỉnh. Từ năm 2011 đến nay, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, trường nằm trong tốp 10 đơn vị có thành tích tốt nhất... Với những thành tích xuất sắc trên, nhân dịp này, nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.


Tiết mục văn nghệ chào mừng của tập thể giáo viên, học sinh Trường THPT Phúc Thành

40 năm qua, các thế hệ giáo viên, học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi không ngừng nỗ lực, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Từ 5 lớp học với 287 học sinh ngày đầu thành lập, đến nay nhà trường có gần 900 học sinh, 56 cán bộ, giáo viên. Hằng năm trường có 85 - 88% số học sinh đạt học lực khá, giỏi; 99 - 100% số học sinh đỗ tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng.

Những năm qua, chất lượng dạy và học của Trường THPT Nguyễn Du không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ học sinh giỏi tăng từ 10,5% (năm học 2014 - 2015) lên 20,1% (năm học 2018 - 2019). Dịp này, Trường THPT Nguyễn Du được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tặng bằng khen do có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

​PV-DƯƠNG HÒA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng một số trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11