Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển hơn 1.500 sinh viên

02/04/2020 08:50

Năm 2020, Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển 1.550 sinh viên tại 22 ngành và chuyên ngành, ít hơn năm ngoái 150 chỉ tiêu.

Văn hóa du lịch, chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật là hai chuyên ngành lấy nhiều chỉ tiêu nhất, lần lượt là 200 và 165.

Trường tuyển sinh theo ba phương thức gồm dựa vào điểm thi THPT quốc gia 2020 (chiếm 60% chỉ tiêu), xét tuyển học bạ THPT và tuyển thẳng, mỗi hình thức chiếm 20% chỉ tiêu. So với năm 2019, tuyển thẳng là phương thức tuyển sinh mới của Đại học Văn hóa Hà Nội năm nay.

Những thí sinh sử dụng học bạ để xét tuyển cần nộp điểm trung bình lớp 11 và kỳ I lớp 12 hoặc hai học kỳ lớp 12 theo tổ hợp cụ thể của từng ngành. Mỗi tổ hợp cần đạt tối thiểu 18 điểm, không môn nào dưới 6 và hạnh kiểm khá trở lên. Riêng ngành sáng tác văn học, chuyên ngành biểu diễn nghệ thuật, tổ chức sự kiên văn hóa sẽ tổ chức thi năng khiếu riêng, sau đó xét điểm trung bình môn ngữ văn lớp 12.

Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển hơn 1.500 chỉ tiêu
Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển hơn 1.500 chỉ tiêu - 2
Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển hơn 1.500 chỉ tiêu - 4
Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển hơn 1.500 chỉ tiêu - 6

Các tổ hợp được chấp nhận là C00 (ngữ văn, lịch sử, địa lý); D01 (toán, ngữ văn, tiếng Anh); D78 (ngữ văn, khoa học xã hội, tiếng Anh); D96 (toán, khoa học xã hội, tiếng Anh). Ngoài ra, trường còn tuyển sinh các môn đặc thù như thanh nhạc, múa, sáng tác tác phẩm, xây dựng kịch bản sự kiện... thuộc tổ hợp N00, N01 và N05.

Các môn tiếng Anh, năng khiếu của ngành ngôn ngữ Anh và quản lý văn hóa, biểu diễn nghệ thuật nhân hệ số 2, thang điểm 40. Trường hợp bằng điểm, các thi sinh có điểm môn chính cao hơn được ưu tiên.

Năm 2019, điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội dao động 15-26, cao nhất là ngành quản trị du lịch và lữ hành.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển hơn 1.500 sinh viên