Đại học Y Hà Nội tuyển 840 sinh viên từ thi tốt nghiệp THPT

03/06/2020 14:27

Năm nay, Đại học Y Hà Nội tuyển 1.120 sinh viên cho 11 ngành, trong đó lấy tối thiểu 75%, tương đương 840 em từ kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Sinh viên Đại học Y Hà Nội trong buổi học chiều 10.3

Chỉ tiêu năm nay của Đại học Y Hà Nội không thay đổi so với năm 2019. Trong 11 ngành tại hai cơ sở Hà Nội và phân hiệu Thanh Hóa, y khoa Hà Nội lấy nhiều nhất - 400 sinh viên. 25% chỉ tiêu còn lại dành cho phương thức tuyển thẳng.

Thí sinh đạt một trong các điều kiện sau đủ tiêu chí để xét tuyển thẳng: đạt giải vàng, bạc, đồng thi Olympic quốc tế; tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia thi Olympic quốc tế các môn toán, hóa, sinh, lý, tin; đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn toán, hóa, sinh, lý, tin, tiếng Anh. Ngoài ra, những em đạt giải các cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế cũng được xem xét tuyển thẳng nếu có dự án phù hợp với chuyên ngành đào tạo của trường.

Đại học Y Hà Nội chỉ tuyển sinh tại một tổ hợp xét tuyển B00 (toán, hóa, sinh) cho 11 ngành. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn và điểm ưu tiên. Nếu thí sinh bằng điểm nhau, trường căn cứ vào thứ tự nguyện vọng.

Thông tin chi tiết về chỉ tiêu vào các ngành đào tạo của Đại học Y Hà Nội năm 2020:

Đại học Y Hà Nội lấy 75% chỉ tiêu từ thi tốt nghiệp THPT - 2

Đại học Y Hà Nội lấy 75% chỉ tiêu từ thi tốt nghiệp THPT - 4

Năm ngoái, điểm chuẩn của trường từ 19,9 đến 26,75. Ngành y khoa lấy điểm cao nhất, y tế công cộng thấp nhất, các ngành còn lại đa số trên 22 điểm.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại học Y Hà Nội tuyển 840 sinh viên từ thi tốt nghiệp THPT