Dự án "Lớp học thú vị Việt Nam": Năm đầu tiên nữ sinh Đại học Hải Dương tham gia

12/06/2019 06:37

80 sinh viên nữ của Trường Đại học Hải Dương tham gia khóa học sẽ được đào tạo miễn phí tiếng Anh, tiếng Hàn, kỹ năng sử dụng máy tính và nghiệp vụ kế toán.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu phát biểu tại lễ khai giảng khóa học đào tạo nghề cho phụ nữ trẻ tỉnh

Sáng 11.6, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Tổ chức Good People International (GPI) và Trường Đại học Hải Dương khai giảng khóa học "Hỗ trợ đào tạo nghề cho phụ nữ trẻ tỉnh thuộc dự án Lớp học thú vị Việt Nam". Khóa học do Tổ chức KOICA và Hãng hàng không ASIANA (Hàn Quốc) tài trợ.

Tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu khẳng định sau 4 năm triển khai, dự án "Lớp học thú vị Việt Nam" cho thấy nội dung đào tạo thiết thực, đội ngũ giảng viên nhiệt tình, có trình độ, giúp phụ nữ địa phương trau dồi kiến thức hoàn toàn miễn phí trong môi trường học tập hiện đại. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Tổ chức KOICA, Hãng hàng không ASIANA, Tổ chức GPI chung tay hợp tác, hỗ trợ Hải Dương triển khai nhiều chương trình, dự án nhân đạo. Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, Trường Đại học Hải Dương cần thực hiện các hoạt động dự án, bảo đảm đúng nội dung, mục đích, cam kết với nhà tài trợ; các học viên nghiêm túc học tập, hoàn thành tốt khóa học.

Các sinh viên nữ của Trường Đại học Hải Dương tham gia khóa học

Trong thời gian 3 tháng, 80 sinh viên nữ của Trường Đại học Hải Dương tham gia khóa học sẽ được đào tạo miễn phí tiếng Anh, tiếng Hàn, kỹ năng sử dụng máy tính và nghiệp vụ kế toán. Sau khi tốt nghiệp, các học viên sẽ được hỗ trợ tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam. Đây là năm đầu tiên sinh viên Trường Đại học Hải Dương tham gia dự án và năm thứ năm dự án triển khai tại Hải Dương.

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dự án "Lớp học thú vị Việt Nam": Năm đầu tiên nữ sinh Đại học Hải Dương tham gia