Gần 200 học sinh cùng trường bỗng dưng đậu đại học

12/09/2020 13:56

Có đến 191 học sinh lớp 12 Trường THPT An Thới (huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang) cùng nhận được giấy báo trúng tuyển từ Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng.

Giấy báo trúng tuyển Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng gửi cho học sinh Trường THPT An Thới (Phú Quốc)

Theo tìm hiểu của phóng viên, khối 12 của Trường THPT An Thới có tổng cộng 259 em nhưng có đến 191 em được Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng gửi giấy báo trúng tuyển. 

"Nghe giáo viên chủ nhiệm báo tin con tôi cùng đậu vào một trường đại học với rất nhiều học sinh khác chung lớp, tôi thấy rất lạ. Thiệt không hiểu sao đậu vào trường đại học quốc tế mà dễ quá. Việc này có nhầm lẫn gì không?" - ông N., phụ huynh ở khu phố 3, An Thới, Phú Quốc, băn khoăn.

Nhiều học sinh lớp 12 của Trường THPT An Thới cho biết từ đầu năm 2020 đến nay, có nhân viên của rất nhiều trường đại học tư, trong đó có Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng, đến trường để tư vấn và mời ghi thông tin xét tuyển. 

"Do nhiều trường đến gửi giấy yêu cầu ghi giấy đăng ký xét tuyển đại học nên thật sự em không nhớ được mình đã ghi trường nào. Trường phát cho mỗi học sinh một phiếu, ai muốn thì ghi rồi nộp lại cho lớp trưởng. Nay nghe Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng gửi giấy báo trúng tuyển gần 200 bạn trong trường, em thấy lạ quá, không lẽ ghi danh vào đại học?", thí sinh L. nói.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Truyền thông - tuyển sinh Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng cho biết: "Ban Tư vấn hướng nghiệp của trường đã đến Trường THPT An Thới (Phú Quốc) nên học sinh có đăng ký xét tuyển học bạ bằng cách ghi vào phiếu thông tin. Sau đó, thí sinh nộp học bạ và tất cả 191 em này đều có nguyện vọng vào trường chúng tôi".

Ông Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng cũng khẳng định: "Chúng tôi có tất cả học bạ và phiếu đăng ký học bạ của các thí sinh này. 

Nếu thí sinh nào nhận giấy báo trúng tuyển không đúng ngành mình đăng ký nguyện vọng có thể do trường hợp nhập sai nguyện vọng của các em. Nếu có chuyện này tôi xin lỗi, còn việc xét tuyển nhà trường làm đúng quy chế".

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Thanh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT An Thới xác nhận kết thúc học kỳ 1 năm học trước, nhân viên của Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng liên hệ với Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Quốc, có đến trường xin thông tin hồ sơ học tập của học sinh để tuyển sinh. 

Nhiều trường đại học tư cũng làm cách này, tìm hiểu thông tin trước để tuyển sinh. "Họ xem xét hồ sơ học bạ các em học sinh lớp 12, em nào đạt sẽ được tuyển. Việc này Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng chủ động xét tuyển em nào đậu muốn thì đi học không thì thôi, chứ có quan trọng gì đâu", ông Vân nói.

Yêu cầu Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng báo cáo

Sáng 11.9, Vụ Giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết có nhận được thông tin phản ánh vụ việc.

"Chúng tôi đã yêu cầu Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng phải có báo cáo bằng văn bản. Trên cơ sở đó sẽ tổ chức kiểm tra, xác minh và đưa ra phương án xử lý theo đúng quy định hiện hành nếu phát hiện sai phạm", bà Nguyễn Thu Thủy, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, nhấn mạnh.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gần 200 học sinh cùng trường bỗng dưng đậu đại học