Hải Dương bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng tại mỗi điểm thi tốt nghiệp THPT

31/07/2020 17:29

Chiều 31.7, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị trực tuyến về tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tỉnh cùng lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản xong. Tuy nhiên, tình hình thiên tai và đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Do đó, ngoài việc tiếp tục hoàn tất những phần việc còn lại, các ngành, địa phương cần thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh, thời tiết để chủ động xây dựng phương án đối phó, bảo đảm kỳ thi vẫn diễn ra an toàn, nghiêm túc, bảo vệ sức khỏe của thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia làm công tác thi, rộng hơn là vì sự an toàn của cả cộng đồng...

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo TP Đà Nẵng cho biết đã có giáo viên, học sinh ở thành phố mắc Covid-19, gây tâm lý hoang mang. Do vậy, đề nghị không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, đặc cách xét tốt nghiệp đối với học sinh lớp 12 để bảo đảm an toàn.

Đại diện tỉnh Quảng Nam đề xuất nếu trước ngày 6.8, tình hình dịch tại đây nếu được kiểm soát thì vẫn tổ chức kỳ thi bình thường. Nếu dịch bệnh chưa được kiểm soát, xin được lùi tổ chức lùi kỳ thi sang tháng 9. Trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp thì đề nghị cho học sinh trong tỉnh được đặc cách xét tốt nghiệp, không phải tổ chức thi như đề xuất của TP Đà Nẵng...

Về vấn đề này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị Đà Nẵng, Quảng Nam trước mắt cứ tiếp tục tổ chức rà soát, chuẩn bị các phương án cho kỳ thi. Bộ sẽ sớm báo cáo Chính phủ đưa ra phương án tối ưu nhất cho từng địa phương.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần nhanh chóng phối hợp xây dựng các phương án bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện... sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến ảnh hưởng tới kỳ thi, không để bị động, bất ngờ.


Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tỉnh chỉ đạo phun thuốc sát khuẩn tại tất cả các hội đồng thi

* Chiều cùng ngày, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tỉnh đã có cuộc làm việc với các thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Lương Văn Cầu lưu ý các ngành, các địa phương cần xác định công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Tập trung rà soát, tính toán, chủ động chuẩn bị, bổ sung các phương án đối phó với diễn biến của dịch bệnh, thiên tai để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo từ cấp trên.

Đồng chí yêu cầu tại mỗi điểm thi cần bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng. Thực hiện phun thuốc sát khuẩn tại tất cả các hội đồng thi. Lên phương án chuẩn bị dung dịch rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang... cho cán bộ, giám thị, nhân viên phục vụ hội đồng thi và các thí sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh bố trí nhân lực, xây dựng phương án bảo mật đề thi, tuyệt đối không để đề thi bị lộ, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại các hội đồng thi...

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GDĐT Lương Văn Việt cho biết đang tích cực chỉ rà soát cơ sở vật chất tại các điểm thi, lên phương án bố trí thêm phòng thi và cán bộ tham gia làm thi dự phòng.

Ngày 30.7, Sở GDĐT đã nhận đề thi từ Bộ GDĐT, chậm nhất trong ngày 7-8.8 sẽ phải bàn giao đề thi về các hội đồng.

Ông Việt cho biết hiện nhiều người đang đồn đoán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ không diễn ra theo kế hoạch. Đề nghị các cơ quan tuyên truyền định hướng dư luận, khẳng định kỳ thi vẫn diễn ra theo đúng lịch, trừ khi có chỉ đạo đột xuất từ cấp trên.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng tại mỗi điểm thi tốt nghiệp THPT