Học sinh chọn trường nghề có xu hướng tăng

23/09/2020 11:00

Theo lãnh đạo nhiều trường THPT, tỷ lệ học sinh lựa chọn trường nghề sau tốt nghiệp THPT có xu hướng tăng dần theo từng năm.

Học viên Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại Hải Dương thực tập tại khách sạn

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, gần 30% số học sinh Trường THPT Quang Thành (Kinh Môn) dự kiến theo học các trường nghề, cao nhất tỉnh. Trường THPT Kinh Môn II xếp thứ hai với 20,22% số học sinh. Có hơn 10 trường THPT có tỷ lệ học sinh dự kiến theo học trường nghề chiếm từ 12-18%.

Đa số học sinh chọn học trường nghề có học lực trung bình, kinh tế gia đình eo hẹp nên không muốn vào đại học. Thời gian theo học trường nghề ngắn, cơ hội tìm kiếm được việc làm sau ra trường cao, sau khi tốt nghiệp nếu muốn học viên vẫn có thể học liên thông lên đại học. Các trường cao đẳng, trung cấp nghề cũng tăng cường hợp tác đào tạo, giải quyết việc làm cho học viên sau khi ra trường.

BÌNH MINH

(0) Bình luận
Học sinh chọn trường nghề có xu hướng tăng