Khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT

24/12/2020 15:16

Sáng 24.12, tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lương Văn Việt (bên phải) tặng hoa Hội đồng thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021 tỉnh Hải Dương

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh kỳ thi nhằm tôn vinh các em học sinh giỏi, đồng thời là dịp để đánh giá kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh Hải Dương. 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021 diễn ra trên quy mô toàn quốc từ ngày 25-27.12. Tỉnh Hải Dương có 99 thí sinh thuộc 11 đội tuyển, gồm: toán, vật lý, hoá học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Pháp tham dự kỳ thi này.


Các thí sinh dự kỳ thi

Tất cả các thí sinh này đều là học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử 55 cán bộ, giáo viên thuộc các tỉnh: Hải Dương, Ninh Thuận, Nghệ An và Thừa Thiên - Huế làm nhiệm vụ coi thi tại Hội đồng thi tỉnh Hải Dương.

Hội đồng thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021 tỉnh Hải Dương có 8 phòng thi. Thí sinh dự thi các môn ngữ văn, lịch sử, địa lý thi 1 buổi (thời gian 180 phút). Các môn toán, tin học, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp thi 2 buổi (thời gian mỗi buổi thi 180 phút). Thí sinh dự thi các môn vật lý, hoá học, sinh học thi 3 buổi (mỗi buổi 180 phút).


Đại diện thí sinh tham dự kỳ thi phát biểu quyết tâm

Sau kỳ thi này, những thí sinh xuất sắc của những môn tự nhiên sẽ được chọn tham dự vòng 2 để chọn đội tuyển học sinh giỏi thi Olympic quốc tế.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT