Khẩn trương hoàn thiện khung chương trình giáo dục địa phương

07/02/2020 17:38

Chiều 7.2, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo góp ý khung chương trình giáo dục địa phương (GDĐP) của tỉnh trong chương trình giáo dục phổ thông mới.


Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại biểu khẩn trương đóng góp ý kiến vào dự thảo khung chương trình giáo dục địa phương của tỉnh

Hội thảo thu hút hơn 40 đại biểu là thành viên trong Ban Biên soạn tài liệu GDĐP tỉnh, đại diện cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học, THCS, THPT tham dự.

Dự thảo khung chương trình GDĐP có ba nội dung khái quát chính đối với các cấp tiểu học, THCS, THPT gồm: văn hóa, lịch sử truyền thống của Hải Dương; địa lý, kinh tế, hướng nghiệp của Hải Dương; chính trị - xã hội, môi trường Hải Dương. Ngoài ra, dự thảo có các nội dung khác như mục tiêu, yêu cầu, năng lực... của từng cấp, khối lớp học.  

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về cấu trúc, nội dung khái quát, cụ thể, cách thể hiện các vấn đề.

Phát biểu kết luận hội thảo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo khung chương trình. Các ý kiến cần thiết thực, hiệu quả, mang tính bao quát nhất để Ban Biên soạn xây dựng được chương trình GDĐP phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, chỉ đạo của tỉnh, xuyên suốt 3 cấp học và khoa học, chính xác, thể hiện đặc trưng của tỉnh. Các đại biểu gửi ý kiến về sở trước ngày 14.2 để điều chỉnh lại dự thảo khung chương trình lần 2. Sau đó, sở tiếp tục xin ý kiến lần 3 để hoàn thiện vào cuối tháng 2. Đặc biệt, tập trung hoàn thiện cho khối tiểu học để tháng 5 tới có thể phát hành được tài liệu dạy học.

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình GDĐP ở cấp tiểu học tích hợp vào hoạt động trải nghiệm, các môn đạo đức, tự nhiên - xã hội, lịch sử, địa lý; cấp trung học có thời lượng 35 tiết/khối lớp/năm học.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khẩn trương hoàn thiện khung chương trình giáo dục địa phương