Khuyến cáo học sinh đeo khẩu trang trong giờ học

31/01/2020 15:54

Các trường đã khuyến cáo toàn bộ học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang trong suốt thời gian học tập, làm việc tại trường cũng như tham gia sinh hoạt ở các nơi công cộng.


 Giáo viên và học sinh đeo khẩu trang trong giờ học

Ngày 30.1 (mùng 6 tháng giêng), học sinh TP Hải Dương bước vào ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020 đúng đợt cao điểm các cấp, các ngành tăng cường phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra.

Các trường học trên địa bàn thành phố đã thực hiện nghiêm công điện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo, tuyên truyền mạnh mẽ về cách phòng tránh sự lây lan của căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này tới toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Hiệu trưởng các trường yêu cầu giáo viên chuẩn bị tài liệu nhận biết về các biểu hiện của bệnh, cách phòng tránh, sự nguy hiểm của bệnh và ứng phó kịp thời khi dịch bệnh lây lan.

Đầu giờ học sáng 31.1 (mùng 7 tháng giêng), cô Phạm Hương Quỳnh, giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã dành thời gian hướng dẫn các học sinh lớp 1 của mình cách phòng chống dịch bệnh do nCoV gây ra. Cô Quỳnh đã cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản để phòng tránh và ngăn ngừa lây nhiễm như giữ ấm cơ thể, uống đủ nước, vệ sinh diệt khuẩn kịp thời, dùng khẩu trang đúng cách…

Trước đó, Ban Giám hiệu nhà trường đã khuyến cáo toàn bộ học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang trong suốt thời gian học tập, làm việc tại trường cũng như tham gia sinh hoạt ở các nơi công cộng. Phòng y tế nhà trường chuẩn bị khẩu trang để cung cấp cho giáo viên, học sinh, nhân viên có nhu cầu sử dụng. Nhà trường cập nhật thông tin tình hình dịch hằng ngày, thực hiện khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.


Rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do nCoV gây ra, ngay trong ngày học đầu tiên, Trường THCS Lê Quý Đôn đã thông báo nếu học sinh có biểu hiện hắt hơi, ho, sốt, đề nghị phụ huynh cho con nghỉ học để theo dõi tại nhà hoặc đưa đến bệnh viện thăm khám.

Cô giáo Lê Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết ngoài công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chung, trường yêu cầu toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên phải nắm rõ công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra. Nhà trường đặc biệt chú trọng giáo dục học sinh y thức tự bảo vệ bản thân tránh khỏi việc lây nhiễm bằng các việc làm đơn giản như vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng, giữ ấm cơ thể, súc miệng bằng nước sát khuẩn, dùng khẩu trang đúng cách. Giáo viên chủ nhiệm phải tuyên truyền đến học sinh các phòng tránh dịch bệnh vào đầu giờ. Phòng y tế của trường được trang bị cặp nhiệt độ, khẩu trang y tế, sổ sách theo dõi danh sách học sinh có biểu hiện sốt ở gia đình và ở trường.

Theo báo cáo tại một số trường tiểu học trên địa bàn TP Hải Dương, trong 2 ngày qua, sĩ số tại một số lớp chưa đủ. Một số học sinh đi du lịch với gia đình chưa về... Lãnh đạo các trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm liên lạc thường xuyên tới các gia đình để nắm rõ nguyên nhân nghỉ học của các em.

NGUYÊN THƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khuyến cáo học sinh đeo khẩu trang trong giờ học