Lãnh đạo huyện Thanh Hà gửi thiệp chúc mừng năm học mới

05/09/2020 13:00

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lãnh đạo huyện Thanh Hà không tới dự lễ khai giảng mà gửi thiệp chúc mừng đến tất cả các trường trên địa bàn.


Thiệp chúc mừng năm học mới của lãnh đạo huyện Thanh Hà gửi đến các trường

Nhân dịp khai giảng năm học mới, huyện gửi tặng mỗi trường mầm non, tiểu học, THCS 1.000 chiếc khẩu trang y tế; tặng mỗi trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Giáo dục nghề nghiệp 2.000 chiếc. Huyện đề nghị các trường tiếp tục nâng cao tinh thần phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là.

Sáng 5.9, Trường THPT Thanh Hà đã tiếp nhận nhiều món quà ý nghĩa tặng tập thể nhà trường và học sinh. UBND huyện Thanh Hà tặng 5.000 chiếc khẩu trang và 500 chai nước sát khuẩn. Hội Khuyến học huyện trao 3 suất học bổng trị giá 4 triệu đồng cho 3 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của trường. Dịp này, Công đoàn y tế Việt Nam tặng Trường THPT Thanh Hà 2.000 khẩu trang y tế và 50 hộp sữa bột...

* Trong khoảng 1 giờ (từ 7 - 8 giờ sáng) ngày 5.9, trên địa bàn TP Chí Linh có 35 trường tiểu học, THCS, liên cấp tiểu học và THCS, THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đồng loạt khai giảng năm học mới 2020-2021. Thực hiện chủ trương giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19, các trường chỉ tổ chức các lớp đầu khối và đại diện từ 5-8 học sinh của các lớp còn lại tham gia lễ khai giảng. Toàn thành phố có 9.532 học sinh được dự khai giảng năm học mới, chiếm hơn 25% tổng số học sinh của năm học 2020-2021.


Trường THCS Phả Lại đón cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của UBND tỉnh

Khai giảng năm học mới tại các trường học đều tập trung vào phần lễ với các nội dung thiết thực, bảo đảm yêu cầu ngắn gọn và trang trọng. Các địa phương, lực lượng chuyên trách, các nhà trường đều phối hợp thực hiện chặt chẽ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đưa đón học sinh, phòng chống dịch Covid-19. Toàn bộ các nội dung mang tính chất hội đều được loại bỏ.


Để bảo đảm yêu cầu phòng dịch Covid-19, chỉ có hơn 25% số học sinh của TP Chí Linh dự khai giảng

Năm học này, huyện Thanh Miện có 52 trường công lập và 2 trường ngoài công lập, giảm 7 trường so với đầu năm học trước do sáp nhập các xã, thị trấn. Trong đó có 18 trường mầm non với 299 lớp, tăng 1 lớp; 18 trường tiểu học với 392 lớp, tăng 12 lớp; 18 trường THCS với 222 lớp, tăng 6 lớp so với năm học trước.

Lượng học sinh ở các cấp học tăng do tăng dân số cơ học ở một số địa phương như Thanh Giang, thị trấn Thanh Miện, Đoàn Tùng, Tứ Cường... Bên cạnh đó, số lượng học sinh đầu vào lớn hơn so với học sinh tốt nghiệp nên một số trường phải tăng lớp học.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lãnh đạo huyện Thanh Hà gửi thiệp chúc mừng năm học mới