Linh hoạt, sáng tạo tổ chức tốt nhiệm vụ năm học mới

11/09/2020 18:56

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển mong muốn ngành giáo dục sẽ phát huy thành tích, kinh nghiệm để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm học mới.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại hội nghị

Chiều 11.9, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận, biểu dương những thành tích cùng sự cố gắng của ngành giáo dục trong năm học qua. Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến việc giảng dạy, học tập nhưng toàn ngành đã đổi mới, sáng tạo để thích ứng và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục. Mạng lưới, quy mô giáo dục ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập và xây dựng xã hội học tập. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hoá, đồng bộ. Hạ tầng công nghệ thông tin toàn ngành được nâng cấp, cải thiện...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới, toàn ngành cần tiếp tục linh hoạt, sáng tạo tổ chức tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh luôn xác định quan điểm "sống chung với đại dịch". Ngoài thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các trường cần xây dựng phương án giảng dạy phù hợp với tình hình thực tế, không bị động, không để dịch bệnh ảnh hưởng tới tiến độ giảng dạy, học tập...


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao cờ thi đua xuất sắc cho Trường THPT Thanh Hà

Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên thực hiện đổi mới sách giáo khoa lớp 1. Chương trình sách giáo khoa các lớp học còn lại sẽ tiếp tục được đổi mới trong thời gian tiếp theo. Sở Giáo dục và Đào tạo phải chủ động triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo, quyết tâm thực hiện tốt việc phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh. Hiện nay, nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp khi ra trường không tìm được việc làm phù hợp, phải xin đi làm công nhân. Cần tuyên truyền dưới nhiều hình thức để làm thay đổi tư duy về đại học không phải là con đường duy nhất dẫn tới thành công. Về vấn đề này, ngành giáo dục cần có giải pháp cụ thể để đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội và tạo ra nguồn nhân lực chất lượng, dồi dào phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Hải Dương là đất văn hiến, hiếu học. Các cấp, các ngành liên quan cần tiếp tục hun đúc, bồi đắp tinh thần hiếu học, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên, rèn luyện của từng giáo viên, học sinh. Mỗi trường học phải quan tâm xây dựng thương hiệu, trở thành địa chỉ giáo dục chất lượng, tin cậy. Các địa phương cần đặc biệt quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phải luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Không được giao phó nhiệm vụ này cho ngành giáo dục hay các nhà trường mà đặt dưới sự quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 874 trường mầm non, phổ thông (giảm 64 trường so với năm học 2018-2019), 462.233 học sinh, tăng 5.801 em. Toàn tỉnh có 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - ngoại ngữ - tin học và 12 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện với tổng số 200 lớp, 7.947 học viên, giảm 32 lớp và 1.310 học viên; 100% số xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng...


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020

Đến nay, toàn tỉnh có 669 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 76,54%, tăng 1,74% so với năm học trước, vượt 9,54% so với mục tiêu đề ra đến năm 2020.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên ngành giáo dục chỉ tổ chức thi học sinh giỏi cấp tỉnh đối với 8 môn văn hoá lớp 9 và 11 môn văn hoá lớp 12. Trong đó có 529 trong tổng số 880 học sinh lớp 9 dự thi đạt giải, chiếm 60%; 883 trong tổng số 1.473 học sinh dự thi đoạt giải, chiếm 60%. 

Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, học sinh của tỉnh dự thi 11 môn. Kết quả, có 68 trong tổng số 99 học sinh dự thi đoạt giải. Tại Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia, Hải Dương có 1 dự án đoạt giải nhất, 1 dự án đoạt giải tư. Hải Dương có 1 học sinh đoạt giải nhì Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho Trường THPT Thanh Hà; tặng bằng khen cho 14 tập thể lao động xuất sắc, 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; tặng bằng khen cho 6 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021. Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác năm học 2019-2020.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Linh hoạt, sáng tạo tổ chức tốt nhiệm vụ năm học mới