Sinh viên từ vùng dịch sẽ cách ly tập trung

26/08/2020 14:59

Sinh viên từ Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, Hải Dương nhập học tại các trường ở Thừa Thiên Huế sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày.

Ngày 25.8, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã chỉ đạo Trường Đại học Huế, Trường Đại học Phú Xuân, Học viện Âm nhạc Huế có phương án khởi động khu cách ly y tế tập trung để thực hiện cách ly đối với học viên, sinh viên đến từ các tỉnh có dịch Covid-19.

Trường Đại học Huế, Trường Đại học Phú Xuân và Học viện Âm nhạc sẽ phải thông báo sớm, lập danh sách học viên, sinh viên từ vùng dịch sẽ đến thi học kỳ, thi tốt nghiệp, nhập học để có phương án tiếp nhận qua các chốt kiểm tra liên ngành, đưa về cách ly tập trung.

Khu cách ly y tế người từ vùng dịch trở về ở Thừa Thiên Huế. Ảnh: Võ Thạnh
Khu cách ly y tế người từ vùng dịch trở về ở Thừa Thiên Huế

Ông Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân, cho biết nhà trường đã lên kế hoạch thông báo cho sinh viên ở vùng dịch, tổ chức chuyến xe đợi ở chốt kiểm soát y tế để đón sinh viên từ vùng dịch về khu cách ly tập trung. Theo kế hoạch, ngày 7.9, sinh viên nhà trường đi học trở lại.

TS Lê Công Hào, Trưởng phòng Đào tạo, công tác sinh viên Trường Đại học Huế, cho biết trường có hơn 40.000 sinh viên, trong đó gần 9.000 ở vùng dịch Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị. "Trường không thể cách ly tập trung gần 9.000 người nên sẽ báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh hỗ trợ", ông Hào nói.

Trong làn sóng Covid-19 thứ hai, Thừa Thiên Huế chưa ghi nhận ca nhiễm, dù nằm sát tâm dịch Đà Nẵng. Địa phương đã lập nhiều chốt kiểm soát y tế trên quốc lộ 1A, đường mòn Hồ Chí Minh để kiểm soát người từ vùng dịch trở về. Đối với người Thừa Thiên Huế từ vùng dịch trở về sẽ được xe quân đội đón ở chốt kiểm soát y tế đưa vào các khu cách ly tập trung 14 ngày.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sinh viên từ vùng dịch sẽ cách ly tập trung