Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam thiết thực, tránh lãng phí

11/11/2020 10:34

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các hoạt động được tổ chức nhân dịp này phải thiết thực, tránh phô trương, lãng phí; tạo không khí phấn khởi, vui tươi, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2020) gắn với nhiệm vụ năm học, các phong trào thi đua như hội giảng, trao đổi kinh nghiệm, báo cáo chuyên đề, làm đồ dùng dạy học... Phát động học sinh tham gia phong trào thi đua tiết học tốt, ngày học tốt, tháng học tốt. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống “tri ân thầy cô”, “tôn sư trọng đạo”, liên hoan văn nghệ, giao lưu thể thao, làm báo tường... Các trường tổ chức thăm hỏi, động viên giáo viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn. Sở yêu cầu các hoạt động được tổ chức nhân dịp này phải thiết thực, tránh phô trương, lãng phí; tạo không khí phấn khởi, vui tươi, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19.


​Một trận thi đấu tại Giải cầu lông cán bộ, viên chức Trường Đại học Sao Đỏ tổ chức

* Từ ngày 2-13.11, Công đoàn Trường Đại học Sao Đỏ tổ chức Giải cầu lông cán bộ, viên chức chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, thu hút 34 tay vợt tham dự.

* Từ ngày 8-15.11, Trường THCS Phan Bội Châu (Tứ Kỳ) tổ chức Giải bóng đá học sinh thu hút 8 đội bóng của 2 khối lớp 6 và lớp 8 tham dự. Trong dịp này, lần đầu tiên trường tổ chức chương trình giao lưu “Kết nối trường Phan”. Tham dự chương trình có 4 đội (mỗi đội 15 người gồm cả giáo viên và học sinh), thi văn nghệ, thuyết trình, tiểu phẩm, trò chơi tập thể.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam thiết thực, tránh lãng phí