Trường Chính trị tỉnh Hải Dương nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

27/07/2020 13:34

Trường Chính trị tỉnh Hải Dương được thành lập cách đây 57 năm (ngày 27.7.1963) trên cơ sở sáp nhập Trường Đảng và Trường Hành chính. Sau nhiều lần đổi tên theo yêu cầu nhiệm vụ, trường đã trưởng thành như ngày nay.


Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn trao giấy khen cho các học viên có thành tích tiêu biểu trong khóa học lý luận hệ không tập trung K69 - B05, khóa học 2018 - 2020

Xác định rõ vai trò quan trọng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh, Trường Chính trị tỉnh luôn nhận thức sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”, bởi “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, vì vậy “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Trong mỗi chặng đường phát triển, nhà trường thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các địa phương để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với thực tế. Trường chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, địa chỉ, áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, “lấy người học làm trung tâm”.

Nhà trường tăng cường quản lý học viên, coi trọng cả việc nâng cao lý luận với rèn luyện kỹ năng, ý thức, tư cách, thường xuyên liên hệ thực tiễn công tác, nhất là việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trường đề cao tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong học tập, lấy đó là một tiêu chí đánh giá, phân loại học viên.

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được giao hằng năm, Trường Chính trị tỉnh đã tranh thủ sự giúp đỡ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phối hợp với các trường và cơ quan Trung ương tổ chức triển khai giáo trình mới, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy. Trường cũng tích cực phối hợp với các ban, ngành của tỉnh để tăng cường đội ngũ giáo viên kiêm chức. Chương trình giảng dạy thường xuyên cập nhật kiến thức mới, bổ sung kinh nghiệm, giải quyết, xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cấp cơ sở.

Thực hiện Quy định số 1101-QĐ/TU ngày 31.12.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhà trường đã kiện toàn bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giảng viên các khoa, phòng theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, trường có 3 khoa, 2 phòng chức năng, giảm 2 khoa, phòng. Trường có 54 cán bộ, viên chức, lao động, trong đó có 44 giảng viên. Đội ngũ giáo viên đều được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao, trong đó có 4 tiến sĩ, 38 thạc sĩ, 11 cử nhân, 2 giảng viên cao cấp, 16 giảng viên chính. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần đắc lực nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tỉnh.

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức 1.596 lớp cho hơn 177.000 lượt học viên. Đặc biệt, trong 5 năm 2015-2020, kết quả đào tạo, bồi dưỡng có nhiều đột phá về số lượng và nâng cao chất lượng. Nhà trường luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, hệ đào tạo vượt 59,1%, hệ bồi dưỡng vượt 9,4%…

Ngoài giảng dạy, nhà trường luôn quan tâm công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. 5 năm qua, trường thực hiện 2 đề tài cấp tỉnh gồm: “Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống quản lý đào tạo tại Trường Chính trị tỉnh”; “Đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ công chức cấp xã tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 2019 và giai đoạn 2020 - 2025" và 36 đề tài cấp trường.

Với phương châm “Lấy Đảng ủy, Ban Giám hiệu là trung tâm đoàn kết, lấy công việc là điểm tương đồng, lấy hiệu quả công việc là thước đo đánh giá cán bộ”, Trường Chính trị tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và khung chương trình mới của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung xây dựng và hoàn thiện Đề án “Đổi mới nội dung mở rộng loại hình xây dựng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Hải Dương theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 7.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ” trình Thường trực Tỉnh ủy vào tháng 12.2020.

Trường Chính trị tỉnh cũng sẽ tiếp tục cải tiến phương pháp giảng dạy tích cực, chú trọng truyền đạt kỹ năng, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, xây dựng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên, coi trọng cả chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Đổi mới Hội thi giảng viên giỏi, học viên học lý luận giỏi. Đổi mới công tác quản lý học viên, bảo đảm từ khâu trên lớp đến thi tốt nghiệp, chấm điểm học tập, rèn luyện. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt, nghiên cứu khoa học tốt” trong toàn trường. Tích cực tham mưu và đề nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện cơ chế, chính sách cho cán bộ, giảng viên và các đối tượng học viên để nhà trường phấn đấu được công nhận đạt chuẩn theo Quy định 09-Qđi/TW ngày 13.11.2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Tiến sĩ LÊ XUÂN HUY
Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường Chính trị tỉnh Hải Dương nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ