Chưa xử xong tội, lại bán ma túy

28/08/2021 09:22

Vũ Ngọc Hiếu, sinh năm 1996, ở phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu (TP Hải Dương) vừa bị bắt chiều 27.8 khi đang mang ma túy đi tiêu thụ.

Đối tượng Vũ Ngọc Hiếu tại cơ quan công an

Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 27.8, trước cửa nhà số 27 đường An Thái, phường Bình Hàn (TP Hải Dương), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp Công an phường Bình Hàn bắt quả tang Hiếu đang cất giấu trong người 1 túi nilon bên trong chứa ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng 5,399 g.

Hiếu khai nhận số ma túy trên được mua về để sử dụng và bán kiếm lời.

Hiếu là bị cáo, đang trong thời gian áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ phiên xét xử phúc thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

* Sáng 28.8, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang xét xử Hà Văn Tú, sinh năm 1987, ở thôn Giâm Me, xã Đồng Tâm (Ninh Giang).

Trước đó, hồi 7 giờ giờ ngày 16.7.2021, tại khu 4, thị trấn Ninh Giang, Tú bị Công an huyện Ninh Giang bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép 0,126 g heroine, mục đích để sử dụng.

Tại phiên toà, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tú 13 tháng tù.

VĂN TÚ - ĐÌNH PHƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chưa xử xong tội, lại bán ma túy