Thắc mắc về tính mức lương hưu

12/03/2020 08:40

Hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc từ trước năm 1995 và đến khi nghỉ hưu được 20 năm 3 tháng.

Trong đó, có 18 năm 5 tháng làm việc ở công ty nhà nước và có hơn 5 năm cuối là thợ tiện bậc 5/7 đã thể hiện rõ trong sổ BHXH. Nhưng trong quyết định nghỉ hưu của tôi chỉ được tính mức lương của thợ tiện bậc 3/7, rất thiệt thòi cho tôi. Xin hỏi quyết định này có đúng không?

NGUYỄN VĂN PHỨC (xã Đại Đức, Kim Thành) 

Trả lời: Ngày 26.2.2020, BHXH tỉnh đã mời ông Nguyễn Văn Phức lên làm việc tại BHXH huyện Kim Thành. Theo Quyết định số 2265 ngày 28.11.1980 của Công ty Than Thống Nhất (Công ty Than Cẩm Phả, Quảng Ninh) lưu tại kho của BHXH tỉnh, thời gian ông Phức làm thợ tiện chỉ thể hiện hưởng tiền lương bậc 3, tương đương 52,9 đồng. Ông Phức cũng không cung cấp được chứng lý chứng minh lương của ông là bậc 5/7. Sau khi nghe cán bộ BHXH tỉnh, huyện giải thích, ông Phức đã hiểu, đồng ý với mức hưởng hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thắc mắc về tính mức lương hưu