Xây, sửa nhà gây tiếng ồn quá quy chuẩn sẽ bị phạt

26/09/2019 05:56

Hỏi: Nhà hàng xóm xây nhà không quây bạt làm bụi bẩn bắn sang nhà tôi, chưa kể gây tiếng ồn suốt cả ngày.

Nước, cát lênh láng khắp ngõ, gây bất tiện cho gia đình tôi và nhiều người xung quanh đi lại. Nếu để bụi bẩn bắn ra xung quanh mà không dọn dẹp và gây tiếng ồn lớn có bị phạt không?

PHẠM LÊ HÙNG (TP Hải Dương)

Trả lời: Theo Luật Xây dựng 2014, trong quá trình xây dựng công trình, nhà thầu thi công phải có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, không gây tiếng ồn... và phải bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra.

Thi công xây dựng công trình mà không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định tùy từng trường hợp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27.11.2019. Mức phạt từ 500.000 - 5 triệu đồng.

Với hành vi vi phạm về tiếng ồn, nếu mức độ tiếng ồn vượt quá quy chuẩn cho phép thì tùy từng trường hợp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 17 Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14.11.2013. Mức phạt cho lỗi này ít nhất là 1 triệu đồng, cao nhất lên tới 140 triệu đồng.

Gia đình bạn có thể gửi đơn phản ánh đến UBND phường và UBND thành phố để được giải quyết, xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây, sửa nhà gây tiếng ồn quá quy chuẩn sẽ bị phạt