Xử lý hành vi bạo hành trẻ em như thế nào?

19/07/2019 08:50

Hỏi: Thường ngày vẫn có bố mẹ đánh hoặc mắng con, tôi muốn hỏi thế nào là hành vi bạo hành trẻ em và việc đánh, mắng trẻ đến mức nào thì vi phạm pháp luật?

HỒNG GIANG (Thanh Miện)

Trả lời: Nhiều người Việt chúng ta vẫn có quan niệm về cách dạy con là “thương cho roi cho vọt” nên thường ngày vẫn có nhiều bố mẹ đánh hoặc mắng con. Tuy nhiên, cha mẹ đánh con là hành vi bạo lực gia đình làm tổn hại sức khỏe, tinh thần của trẻ em và có khi bé bị ảnh hưởng tâm lý đến suốt đời. Nếu cha mẹ đánh con để lại hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị khởi tố về “tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” theo quy định tại điều 185 Bộ luật Hình sự. Nếu cha mẹ đánh con mà gây thương tật của trẻ trên 11% thì cha mẹ có thể bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật Hình sự. Mức hình phạt cho tội này là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử lý hành vi bạo hành trẻ em như thế nào?