380 đề tài, dự án, sáng kiến kinh nghiệm

22/01/2021 18:00

Trong năm 2020, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã triển khai 380 đề tài, dự án, nhiệm vụ, sáng kiến kinh nghiệm ở các cấp với tổng kinh phí trên 37 tỷ đồng…


Đồng chí Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Nguyễn Văn Thông trao giấy khen cho 2 tập thể có thành tích tiêu biểu trong năm 2020

Năm 2020, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức 115 buổi tập huấn kỹ thuật, 173 hội nghị, hội thảo và 189 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia.

Liên hiệp tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng lần thứ 14… theo đúng kế hoạch đề ra. Trong đó có 1 giải thưởng đoạt giải ba tại Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã triển khai 380 đề tài, dự án, nhiệm vụ, sáng kiến kinh nghiệm ở các cấp với tổng kinh phí trên 37 tỷ đồng…

Đây là những nội dung tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh sáng 22.1.

Năm 2021, liên hiệp tiếp tục kiện toàn, củng cố, phát triển tổ chức; tăng cường phối hợp với các thành viên trong nghiên cứu khoa học - công nghệ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức thành công các cuộc thi, hội thi; triển khai các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội có chất lượng và hiệu quả...

Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh hiện có 39 đơn vị trực thuộc gồm 24 hội thành viên, 14 hội viên tập thể, 1 trung tâm với hơn 47.889 hội viên.

Dịp này, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh trao giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu năm 2020.

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    380 đề tài, dự án, sáng kiến kinh nghiệm