Hội viên khuyến học toàn tỉnh chiếm gần 28% số dân

18/01/2019 09:28

​Năm 2018, toàn tỉnh có 2.785 chi hội khuyến học (tăng 29 chi hội so với năm 2017) và 1.404 đơn vị khuyến học (tăng 43 đơn vị), với tổng số 502.825 hội viên (tăng 50.369 hội viên, chiếm 27,8% số dân).


Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao Cờ thi đua của Hội Khuyến học Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Tổng số Quỹ Khuyến học trong tỉnh hiện đạt hơn 100 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp hội khuyến học (HKH) trong tỉnh, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức khen thưởng cho 145.408 lượt học sinh và 9.432 lượt giáo viên, cấp học bổng cho 5.010 lượt học sinh.

Năm 2019, HKH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển tổ chức hội và hội viên tại các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức xã hội để tăng thêm 2% số dân vào hội, phấn đấu đến năm 2020 số hội viên khuyến học đạt 30% số dân toàn tỉnh. Quỹ hội phấn đấu đạt bình quân hơn 60.000 đồng/người/năm...

Tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do HKH tỉnh tổ chức sáng 17.1, HKH các huyện Thanh Miện, Bình Giang và Nam Sách được HKH Việt Nam tặng Cờ thi đua. HKH Việt Nam cũng tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 7 cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 7 đơn vị; HKH tỉnh tặng giấy khen cho 25 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc.

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội viên khuyến học toàn tỉnh chiếm gần 28% số dân