Tứ Kỳ tăng thêm 12.950 hội viên khuyến học

10/11/2020 19:00

Sáng 10.11, Hội Khuyến học huyện Tứ Kỳ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Lãnh đạo huyện Tứ Kỳ trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2015- 2020

Hội Khuyến học huyện Tứ Kỳ hiện có 47.655 hội viên, chiếm 30% số dân, tăng 12.950 hội viên so với năm 2015. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã khen thưởng, trao tổng số khoảng 3 tỷ đồng học bổng cho học sinh. Đến nay, Quỹ Khuyến học của huyện có 8,4 tỷ đồng. Huyện có 34.750 số gia đình được công nhận gia đình học tập, chiếm 75% số hộ; 820 dòng họ học tập, chiếm 78%; 86 cộng đồng học tập, chiếm 74%; 83 đơn vị học tập, chiếm 97,6%.

Nhiệm kỳ tới, hội phấn đấu tỷ lệ hội viên khuyến học bình quân mỗi năm tăng 2%; 85-90% số hộ gia đình được công nhận là gia đình học tập; 90% số dòng họ được công nhận là dòng họ học tập; 100% số đơn vị, trường, cơ quan đạt đơn vị học tập; 100% các xã, thị trấn đạt cộng đồng học tập cấp xã.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa V gồm 21 thành viên, suy tôn đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch danh dự của hội.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học huyện Tứ Kỳ và trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học" cho 16 cá nhân. Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen cho 8 cá nhân. UBND huyện khen thưởng cho 10 tập thể và 13 cá nhân.

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tứ Kỳ tăng thêm 12.950 hội viên khuyến học