3 trọng điểm phòng chống úng trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

22/05/2018 07:30

Các trọng điểm đều là những công trình đầu mối quan trọng nhưng đã xuống cấp, xuất hiện nhiều sự cố xói lở, đe dọa đến an toàn của hệ thống.


Điểm sạt cạnh cống An Thổ được xử lý tạm bằng cọc tre

Mùa mưa bão năm nay, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải xác định 3 trọng điểm phòng chống úng trên địa bàn Hải Dương. Đó là âu thuyền Cầu Cất (TP Hải Dương), cụm công trình cống Cầu Xe, An Thổ (Tứ Kỳ) và trạm bơm Mi Động (Thanh Miện).

Các trọng điểm đều là những công trình đầu mối quan trọng nhưng đã xuống cấp, xuất hiện nhiều sự cố xói lở, đe dọa đến an toàn của hệ thống. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra sự cố.

DŨNG CƯỜNG

(0) Bình luận
3 trọng điểm phòng chống úng trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải