61% số HTX hoạt động trung bình và kém

02/02/2018 16:20

Sáng 2.2, Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển HTX năm 2017

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương biểu dương những kết quả các HTX đã đóng góp trong năm qua. Đồng chí đánh giá bên cạnh những kết quả đã đạt được thì kinh tế tập thể tỉnh vẫn còn một số hạn chế như số lượng các HTX nhiều nhưng chưa mạnh. Toàn tỉnh chỉ có 39% số HTX đạt loại khá, giỏi, các HTX còn lại chỉ đạt loại trung bình và yếu kém; nhiều HTX sử dụng nguồn vốn chưa hiệu quả. Quy mô các HTX còn nhỏ lẻ, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển, chưa có liên kết để phát triển bền vững; các HTX chưa phát huy được vai trò chủ đạo trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, các HTX cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động. Để làm được điều này, các địa phương cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về quỹ đất, nguồn vốn để HTX phát triển. Các HTX cần tăng cường liên kết "3 nhà”, “4 nhà" để phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay; đồng thời phải quan tâm tới thành viên, phục vụ nhu cầu của nhân dân; mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình nông nghiệp mới mang lại hiệu quả cao như mô hình nhà màng, nhà lưới...

Năm 2017, Liên minh HTX tỉnh đã hướng dẫn các đơn vị thành viên vay vốn từ các quỹ phát triển HTX với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng; xây dựng được 6 mô hình HTX kiểu mới gắn với liên kết theo chuỗi giá trị, các HTX liên kết với các doanh nghiệp và tổ chức khoa học để cung ứng giống vật tư chất lượng, sản phẩn an toàn, liên kết tiêu thụ...

Nhân dịp này, 2 HTX được Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư tặng bằng khen; 3 tập thể, 3 cá nhân được Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 3 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển HTX năm 2017...

           TRẦN HIỀN



(0) Bình luận
61% số HTX hoạt động trung bình và kém