Bảo đảm chất lượng các sản phẩm tham gia Hội chợ làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam

25/10/2019 15:00

Hội chợ có ý nghĩa quan trọng nhằm quảng bá, tuyên truyền cho các sản phẩm làng nghề, sản phẩm chủ lực của Việt Nam nói chung và Hải Dương nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2019

Sáng 25.10, đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2019 tại TP Hải Dương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương khẳng định hội chợ này có ý nghĩa quan trọng nhằm quảng bá, tuyên truyền cho các sản phẩm làng nghề, sản phẩm chủ lực của Việt Nam nói chung và Hải Dương nói riêng. Đây là hội chợ nằm trong chuỗi chương trình xúc tiến thương mại quan trọng của ngành nông nghiệp trong năm 2019.

Hội chợ còn là hoạt động chào mừng Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, kỷ niệm 215 năm khởi lập Thành Đông, 65 năm giải phóng thành phố và lễ hội đường phố năm 2019. Hội chợ tạo cơ hội kết nối, giao lưu giữa các doanh nghiệp, địa phương nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Đây cũng là dịp để các nhà đầu tư, doanh nghiệp ngoài tỉnh tìm hiểu và tiếp cận thị trường Hải Dương đầy tiềm năng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tham gia hội chợ phải đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện các gian hàng; bảo đảm chất lượng các sản phẩm tham gia hội chợ; bố trí, sắp xếp các gian hàng hợp lý, khoa học. UBND TP Hải Dương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị cho hội chợ. Trong những ngày diễn ra hội chợ phải bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn giao thông; giữ gìn, xây dựng hình ảnh vùng đất xứ Đông văn minh, thân thiện và hiếu khách...

Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2019 diễn ra từ ngày 26 - 31.10 tại đại lộ Võ Nguyên Giáp. Hội chợ có khoảng 240 gian hàng. Hải Dương có 24 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống, nông sản chủ lực của tỉnh và một số sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp trong tỉnh.

LAN NGUYẾN

(0) Bình luận
Bảo đảm chất lượng các sản phẩm tham gia Hội chợ làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam