Chí Linh: Dán tem truy xuất nguồn gốc cho cây nấm

01/02/2019 11:29

​Sau quá trình tìm tòi, thử nghiệm, bắt đầu từ tháng 1, anh Hoàng Tiến Đạt (sinh năm 1976) ở xã Hoàng Tiến (Chí Linh) đã áp dụng dán tem truy xuất nguồn gốc cho cây nấm.

Cơ sở trồng nấm của anh Đạt rộng khoảng 700 m2, mỗi ngày cung cấp ra thị trường từ 150-200 kg nấm sò, thu trên 30 triệu đồng/tháng. Với chiếc tem truy xuất nguồn gốc này, chỉ cần dùng điện thoại thông minh kết nối internet, người tiêu dùng có thể kiểm tra toàn bộ xuất xứ, chất lượng sản phẩm, thông tin về lịch sử canh tác, thu hoạch, sơ chế đóng gói, vận chuyển, hạn sử dụng... 

Anh Đạt mong muốn sau khi dán tem truy xuất nguồn gốc, cây nấm có thể được đưa vào hệ thống siêu thị, khách sạn, nhà hàng... để tiêu thụ. 

TRUNG TUÂN

(0) Bình luận
Chí Linh: Dán tem truy xuất nguồn gốc cho cây nấm