Chí Linh: Nhãn cho thu hoạch muộn nửa tháng

17/07/2018 15:03

Theo Phòng Kinh tế thị xã Chí Linh, sản lượng nhãn năm nay của thị xã ước đạt hơn 2.000 tấn, tăng 600 tấn so với năm trước.

Nguyên nhân do thời tiết thuận lợi cho việc cây ra hoa, phát triển quả. Dự kiến khoảng 15 ngày nữa, nhãn sẽ bắt đầu cho thu hoạch, muộn hơn từ 10-15 ngày so với các năm trước. Thị xã đang tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại để tiêu thụ nhãn thuận lợi.

Thị xã Chí Linh có khoảng 600 ha nhãn tập trung ở các xã, phường phía bắc quốc lộ 18 là Hoàng Hoa Thám, Hoàng Tiến, Bắc An, Bến Tắm. Người dân chủ yếu trồng giống nhãn Hương Chi cho năng suất, chất lượng cao.

NGUYỄN MƠ

(0) Bình luận
Chí Linh: Nhãn cho thu hoạch muộn nửa tháng