Cục Thống kê tỉnh họp báo công bố số liệu kinh tế-xã hội

29/06/2020 15:06

Theo kết quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Hải Dương là tỉnh đông dân thứ ba trong khu vực đồng bằng sông Hồng và thứ 9 toàn quốc.


Cục Thống kê tỉnh công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng 29.6, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và kết quả chính thức của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Đây là lần đầu tiên Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế -xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 2,86%, giảm 4,34% so với cùng kỳ năm trước. Ngành dịch vụ giảm 3%. Ngành công nghiệp, xây dựng chỉ tăng 4,9%, đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua.

Theo Cục Thống kê tỉnh, đại dịch Covid-19 khiến nhiều ngành kinh tế rơi vào suy thoái. Tăng trưởng kinh tế quý II thấp hơn quý I đã làm cho tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt thấp. Nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp phải dừng hoạt động hoặc sản xuất cầm chừng.

Riêng ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 7,8% so với cùng kỳ và đứng thứ hai cả nước. Trong đó, nông nghiệp ước tăng 8,4%, nuôi thủy sản tăng 6,8%. Ngoài việc tái đàn lợn gặp khó do hậu quả của dịch bệnh tả lợn châu Phi thì các cây trồng, vật nuôi khác đều có mức tăng trưởng tốt.

Theo kết quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dân số Hải Dương vào 0 giờ ngày 1.4.2019 là 1.892.254 người gồm 940.044 nam, chiếm 49,7% và 952.210 nữ, chiếm 50,3%. Hải Dương là tỉnh đông dân thứ ba trong khu vực đồng bằng sông Hồng (sau Hà Nội, Hải Phòng) và thứ 9 toàn quốc.

Như vậy sau 10 năm, dân số của tỉnh tăng 186.745 người. Tốc độ tăng dân số bình quân giai đoạn 2009 - 2019 là 1,05%/năm, thấp hơn so với cả nước (cả nước là 1,14%/năm).

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Cục Thống kê tỉnh họp báo công bố số liệu kinh tế-xã hội