Đất vàng bỏ hoang giữa lòng TP Hải Dương

15/09/2018 04:41

Ngày 15.9.2013, Trung tâm Thương mại Hải Dương tại số 2 đường Thống Nhất (TP Hải Dương) bị cháy, tổng thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng.

Đã 5 năm trôi qua, 7.857 m2 đất của Trung tâm Thương mại Hải Dương vẫn bỏ hoang, cây và cỏ dại mọc um tùm. 

Nhiều cây trứng cá do chim chóc ăn rồi nhả hạt xuống tự mọc lên đến nay tán cũng đã rộng vài mét. 

Do không có người trông coi nên người dân vứt rác, phóng uế bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Mặc dù khu đất được quây tôn xung quanh nhưng nhiều hộ dân sống gần đó vẫn dựng lán tạm bên trong để chứa phế liệu.

Người dân còn mở cả xưởng mộc để đóng quan tài. 

Phối cảnh Trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí phức hợp do Công ty TNHH Toàn Gia đề xuất

UBND tỉnh kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng một trung tâm thương mại mới để phục vụ người dân. Tháng 11.2017, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí phức hợp tại vị trí trên. Công ty TNHH Toàn Gia trúng đấu giá.

Sau đó, Công ty TNHH Toàn Gia xin được điều chỉnh dự án từ 14 lên 30 tầng, với 2 tầng hầm, 5 tầng thương mại - dịch vụ và 23 tầng nhà ở thương mại. Việc này trái với quy định của Nhà nước nên không được UBND tỉnh chấp thuận. Ngày 22.5.2018, Công ty TNHH Toàn Gia xin thôi không tham gia thực hiện dự án, hủy bỏ tư cách nhà trúng thầu. Khu đất vàng tiếp tục để hoang.

NHÂN CHÍNH

(0) Bình luận
Đất vàng bỏ hoang giữa lòng TP Hải Dương