Định hướng đô thị Cẩm Giàng trong tương lai

26/08/2020 10:18

Định hướng phát triển không gian vùng lấy thị trấn Lai Cách làm hạt nhân và thành trung tâm thương mại dịch vụ, lan tỏa theo các quốc lộ 5, 38 và đường tỉnh 394...


 Bản đồ sử dụng đất theo quy hoạch vùng huyện Cẩm Giàng đến năm 2025, định hướng 2035 

Quy hoạch vùng huyện Cẩm Giàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 có tổng diện tích nghiên cứu là 11.011,9 ha. Ranh giới phía bắc giáp tỉnh Bắc Ninh, phía nam giáp các huyện Bình Giang và Gia Lộc, phía đông giáp huyện Nam Sách và TP Hải Dương, phía tây giáp tỉnh Hưng Yên. Tính chất là vùng phát triển công nghiệp then chốt, trung tâm chế biến nông sản xuất khẩu. Vùng huyện Cẩm Giàng đồng thời được định hướng phát triển đô thị.

Trước năm 2025 định hướng phát triển thị trấn Lai Cách đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Đến năm 2025 hình thành 3 đô thị lõi gồm thị trấn Lai Cách, thị trấn Cẩm Giang và đô thị mới Tân Trường (loại V). Giai đoạn đến năm 2030 hình thành thêm 3 đô thị mới đều loại V là Cẩm Phúc, Cẩm Điền và Lương Điền. Trong đó, thị trấn Lai Cách là đô thị động lực và nâng thị trấn Cẩm Giang thành đô thị loại IV. Giai đoạn đến năm 2035 phát triển thêm chuỗi đô thị mới loại V dọc đường tỉnh 394 gồm Cao An, Cẩm Đông và đô thị du lịch tâm linh - làng nghề Cẩm Vũ.

Dự báo đến năm 2025 dân số toàn huyện khoảng 147.000 người, trong đó dân số đô thị chiếm 35%; đến năm 2035 dân số toàn huyện khoảng 170.000 người, trong đó dân số đô thị chiếm 60%.

Định hướng phát triển không gian vùng lấy thị trấn Lai Cách làm hạt nhân và thành trung tâm thương mại dịch vụ, lan tỏa theo các quốc lộ 5, 38 và đường tỉnh 394... Khai thác lợi thế phát triển du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng quanh các di tích lịch sử văn hóa như Văn miếu Mao Điền, chùa Giám, đền Xưa, đền Bia, làng nghề mộc Đông Giao, rượu Phú Lộc, công viên "Tự lực văn đoàn"... Định hướng giai đoạn 2025 dự kiến giảm khoảng 600,2 ha đất trồng lúa, giai đoạn 2035 dự kiến giảm thêm khoảng 1.681 ha. Quy hoạch tăng đất phát triển công nghiệp, dịch vụ đến năm 2035 khoảng 1.820,7 ha...

  THÀNH LONG

(0) Bình luận
Định hướng đô thị Cẩm Giàng trong tương lai